HồNG KÔNG-(Fides)-Các người đang hưởng tiền hưu bổng không phải là người vô ích cho xã hội. Sự đóng góp của họ vào công viêc truyền bá tin mừng rất là lớn lao. Ở Hồng Kông, Giáo Hội Công Giáo đã trao phó những vai trò rất năng động cho người già.
Một giáo dân Công Giáo về hưu tên là Tang Bun ở Hồng Kông nói rằng các người hưởng hưu bổng có thời giờ và năng lực để giúp Giáo Hội trong các sinh hoạt của giáo xứ và các công tác xã hội. Ðiều này có ý nghĩa quan trọng vì làm cho họ cảm thấy họ là nguồn lực qúy giá của cộng đồng và những đóng góp của họ giúp họ duy trì phẩm cách và lòng tự tin, đồng thời làm cho họ cảm thấy họ còn năng lực giúp ích cho Giáo Hội và xã hội.
Bà Amelia Kwan Oi là Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Dân Trung Ương ở Hồng Kông cho biết tâm lý nhiều người già cho là nên chỉ tham gia nhóm cầu nguyện. Nhưng thực ra, bà Amelia nhần mạnh, các người già dù 60, 65 hay già hơn nữa, họ vẫn là nguồn lực rất qúy giá cho xã hội và Giáo Hội và cho những công tác tự nguyện mà họ đã làm trước đây.
Bà Amelia Kwan cho biết rất nhiều người già ở Hồng Kông vẫn âm thầm đi thăm người đau ốm, dậy giáo lý, dọn dẹp trong nhà thờ và tham gia các nhóm cầu nguyện. Họ làm với tinh thần rất hăng hái và quảng đại.
Một giáo dân Công Giáo về hưu tên là Tang Bun ở Hồng Kông nói rằng các người hưởng hưu bổng có thời giờ và năng lực để giúp Giáo Hội trong các sinh hoạt của giáo xứ và các công tác xã hội. Ðiều này có ý nghĩa quan trọng vì làm cho họ cảm thấy họ là nguồn lực qúy giá của cộng đồng và những đóng góp của họ giúp họ duy trì phẩm cách và lòng tự tin, đồng thời làm cho họ cảm thấy họ còn năng lực giúp ích cho Giáo Hội và xã hội.
Bà Amelia Kwan Oi là Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Dân Trung Ương ở Hồng Kông cho biết tâm lý nhiều người già cho là nên chỉ tham gia nhóm cầu nguyện. Nhưng thực ra, bà Amelia nhần mạnh, các người già dù 60, 65 hay già hơn nữa, họ vẫn là nguồn lực rất qúy giá cho xã hội và Giáo Hội và cho những công tác tự nguyện mà họ đã làm trước đây.
Bà Amelia Kwan cho biết rất nhiều người già ở Hồng Kông vẫn âm thầm đi thăm người đau ốm, dậy giáo lý, dọn dẹp trong nhà thờ và tham gia các nhóm cầu nguyện. Họ làm với tinh thần rất hăng hái và quảng đại.