Baltimore- Hoa Kỳ: Trong Đại Hội Mùa Thu của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ được tổ chức tại Tổng Giáo Phận Baltimore từ ngày thứ Hai 12/11 cho đến ngày thứ Năm 15/11, các Giám Mục đã:- Nhận những chi tiết và thông báo chuyến Tông Du của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đến Hoa Kỳ từ ngày thứ Ba 15/4/2008 đến ngày Chúa Nhật 20/4/2008.
- Chuẩn y một thông tư mới về Iraq nói rằng một số các nhà lập chính sách Hoa Kỳ “dường như không nhận thức đầy đủ đến thực tại và thất bại tại Iraq và sự cấp bách cho hướng đi mới”. Văn kiện được ký bởi Đức Giám Mục William S. Skylstad, người vừa mãn nhiệm chức Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
- Bầu chọn Đức Hồng Y Francis E. Geroge cai quản Tổng Giáo Phận Chicago làm tân Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Đức Giám Mục Gerald F. Kicanas tại Giáo Phận Tucson, Arizona làm phó Chủ Tịch. Đức Hồng Y George nguyên là phó Chủ Tịch và Đức Giám Mục Kicanas nguyên là Tổng Thư Ký trong nhiệm kỳ vừa qua.
- Nghe trình bày từ các nhân viên Đại Học John Jay về Công Lý Hình Sự có trụ sở tại New York đến sự nghiên cứu về “những nguyên nhân và nội dụng” của nạn làm dụng tính dục nơi giáo sĩ, với những đề nghị trong cuộc nghiên cứu ban đầu đến những hình thức lạm dụng tính dục trong giáo hội cũng phù hợp với kinh nghiệm trong xã hội một cách chung.
- Bầu chuẩn y đến bản dự thảo nói đến chính sách nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người và một văn kiện mục vụ về kỷ thuật sinh sản.
- Chuẩn y ngân sách 147.7 triệu Mỹ Kim cho tài khóa năm 2008 của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và cắt giảm 16% ngân sách giáo phận tài trợ Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ gọi tắt là USCCB.
- Phát hành văn bản 2008 về “Người Công Dân Trung Thành” đến cuộc bầu cử được phát hành mỗi 4 năm, trong văn kiện này bác bỏ chính sách chính trị dựa trên “quyền lợi có thế lực lớn, công kích đảng phái, lên giọng cay nghiến và thông tin thổi phồng”, và thay vào đó kêu gọi đến “một tính chất khác trong sự cam kết chính trị”, và chuẩn y đến một thông báo gắn liền tóm tắt đến những điểm chính.
-
Các giám mục chấp thuận với tỷ số 221-7 các điều luật theo đó một giám mục phải được sự đồng thuận của hội đồng tài chánh giáo phận và ủy ban tư vấn trước khi quyết định chuyển hay chi dùng ngân sách. Bản điều luật này hiện đang chờ đợi sự chuẩn y của Tòa Thánh Vatican.- Chấp thuận một số văn kiện liên quan đến phụng vụ: một văn kiện về thánh nhạc phụng vụ với tỷ số thuận 183-22 trong đó có 3 người không tham gia bỏ phiếu; một văn bản Bài Đọc tiếng Mỹ trong Thánh Lễ hàng ngày với tỷ số thuận 190-18 (5 người không tham gia); văn bản Bài Đọc tiếng Tây Ban Nha (dành cho người Hispanic) với tỷ số thuận 188-16 (5 người không tham gia); Văn bản sửa đổi Bài Đọc trong Mùa Chay với tỷ số thuận 199-6 (5 người không tham gia).
- Tất cả cùng nhất trí dàn bài chương trình giảng dạy để phát huy các tài liệu giáo lý cho các học sinh trung học với tỷ số thuận 220-0.
- Chấp thuận văn bản tiếng Mỹ về văn kiện cương vị quản lý và thanh thiếu niên với tỉ số thuận 198-6 và văn bản bằng tiếng Tây Ban Nha dành cho người Hispanic với tỷ số thuận 202-5.
- Chấp thuận 21 trang chỉ đạo đến chỉ dẫn giáo lý về đời sống khiết tịnh dành cho học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 với tỷ số thuận 212-3 (1 người không tham gia)