Vatican City, 13/11/07 --Buổi họp báo đặc biệt về việc tổ chức kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức đã diễn ra tại văn phòng báo chí Tòa Thánh trong ngày 13 tháng 11

Cuộc Rước Nến tôn vinh Mẹ Maria tại Lộ Đức
ĐGM Jacques Perrier cai quản giáo phận Tarbes và Lộ Đức cho biết để kỷ niệm 150 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, Tòa Thánh đã cho phép giáo phận Tarbes và Lộ Đức tổ chức năm 2008 là Năm Thánh trong tinh thần truyền giáo.

Trả lời câu hỏi liệu ĐGH Bênêđictô XVI có hành hương Lộ Đức và dịp này không? ĐGM Jacques Perrier xác nhận ĐTC sẽ hành hương Lộ Đức nhưng chưa biết đích xác ngày Ngài sẽ đến

Trong dịp này ĐGM Perrier cũng cho biết vào ngày 11 tháng 2 năm 2008, Lộ Đức sẽ mừng ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, là Ngày Thế Giới Các Bệnh Nhân đồng thời là ngày kỷ niệm lần thứ nhất Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette

Một tuần sau, ngày 18 tháng 2 năm 2008, lễ bà thánh Bernadette, cũng là kỷ niệm ngày thứ nhất trong 15 ngày liên tiếp Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette. Lần này Đức Mẹ đã nói với Bernadette hãy đến hang đá mỗi ngày và Bernadette đã vâng lời Đức Mẹ dù gặp nhiều cản trở khó khăn.

Ngày 25 tháng 3 năm 2008 là ngày kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ 16, cũng là ngày lễ Truyền Tin. Trong ngày này cách đây 150 năm, Đức Mẹ đã hiện ra và cho biết tên Mẹ là Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ngày 15 đến 20 tháng 7 năm 2008, trùng hợp với thời gian Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Úc, tại Lộ Đức các nghệ sĩ trẻ Công Giáo sẽ trình diễn tại đây.

Theo dự trù trong năm Thánh tại Lộ Đức có khoảng 8 triệu người sẽ đến kính viếng Đức Mẹ.

Trong năm 2008, ĐTC có chương trình tông du ba nước trên thế giới. Trong tháng 4 Ngài đến Pháp và Mỹ, tháng 7 tới Úc tham dự đại hội giới trẻ thế giới.