MOSCOW, 22/10/07 –Bản tin của hãng thông tấn Nga RIA (Russian News & Information Agency) cho biết đang có cuộc thương thảo giữa đại diện Tòa Thánh Vatican và chính quyền Nga về việc chính quyền Nga hoàn trả tài sản của Giáo Hội Công Giáo bị tịch thu dưới thời Cộng Sản

Đại diện phía Công Giáo trong cuộc thương thảo là ĐHY Paul Joseph Cordes, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm, Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz cai quản Tổng Giáo Phận Moscow. Đại diện cho chính quyền Nga là ông Alexander Torshin, Phó Chủ Tịch Thượng Viện Nga. Ông này đóng vai trò trung gian giữa phái đoàn Tòa Thánh với vói các viên chức địa phương đang cai quản tài sản của Giáo Hội.

Ông Torshin cho biết “Vấn đề các tài sản của Giáo Hội Công Giáo bị tịch thu dưới thời Sô Viết đã được đem ra thảo luận và rất có thể chính quyền Nga sẽ hoàn trả những tài sản này cho Giáo Hội”

Ông Torshin cho biết thêm Nga đã đồng ý trả lại nhà thờ “Tháp Chuông” ở Tula cho Giáo Hội Công Giáo. Các tài sản tạị Moscow và một số tài sản khác tại các thành phố vùng Siberia cũng đang được đem ra thảo luận.

Bản tin cho biết phần lớn tài sản Nga đồng ý trả lại cho Giáo Hội Công Giáo chỉ là các dinh thự để ở. Thêm vào đó các dinh thự này Giáo Hội Chính Thống không cần dùng tới. Còn các nhà thờ ngày xưa của Giáo Hội Công Giáo vẫn chưa được trả lại và đang được Giáo Hội Chính Thống sử dụng.

Tưởng cũng nên nói thêm là các tài sản của Giáo Hội Công Giáo Nga đã bị chính quyền tịch thu sau cách mạng 1917 và được trao lại cho Chính Thống Nga sử dụng. Mối liên hệ giữa Chính Thống Nga và Tòa Thánh Vatican sở dĩ hiện nay còn gặp rắc rối, một phần cũng vì Chính Thống Nga không chịu hoàn trả lại hết tài sản của Giáo Hội Công Giáo