Ủy ban tự do tôn giáo của chính phủ Hoa Kỳ đã đến Mạc Tư Khoa hôm 18/1/2003 để điều tra tại chỗ về những cáo buộc theo đó Nga đang áp dụng một chính sách bài Công Giáo.
Giáo Hội Công Giáo tại Nga đã bị bách hại tàn tệ nhất trong các năm gần đây kể từ sau sự tan rã của Liên Sô. Đức Giám Mục William F. Murphy thuộc tổng giáo phận Newyork cho biết: “Tôi sẽ làm hết sức có thể trong tư cách của một thành viên của ủy ban Quốc Tế Về Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ và trong tư cách của một giám mục Hoa Kỳ để kêu gọi sự chú ý đến tình trạng này”.
Ngay sau khi đến Mạc Tư Khoa vài giờ Đức Giám Mục Murphy đã có những cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo, các viên chức nhà nước và các linh mục thuộc các giáo xứ.
Đối phó với cuộc điều tra này, chính quyền Nga đã khuyên các viên chức trong tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa nên dịu giọng lại trong các tháng gần đây.
Giáo Hội Công Giáo tại Nga đã bị bách hại tàn tệ nhất trong các năm gần đây kể từ sau sự tan rã của Liên Sô. Đức Giám Mục William F. Murphy thuộc tổng giáo phận Newyork cho biết: “Tôi sẽ làm hết sức có thể trong tư cách của một thành viên của ủy ban Quốc Tế Về Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ và trong tư cách của một giám mục Hoa Kỳ để kêu gọi sự chú ý đến tình trạng này”.
Ngay sau khi đến Mạc Tư Khoa vài giờ Đức Giám Mục Murphy đã có những cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo, các viên chức nhà nước và các linh mục thuộc các giáo xứ.
Đối phó với cuộc điều tra này, chính quyền Nga đã khuyên các viên chức trong tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa nên dịu giọng lại trong các tháng gần đây.