Rome 2/08/07– Ít nhất 11 Linh Mục thuộc giáo hội hầm trú tại Trung Quốc đã bị bắt giam. Tin Tức Công Giáo Á Châu xác nhận từ tháng 5 vừa qua, tình trạng bắt bớ các Linh Mục ngày càng tồi tệ sau khi có tông thư của ĐGH gửi người Công Giáo Trung Quốc

Tại Hồ Bắc, Chiết Giang và Nội Mông tất cả các hoạt động của giáo hội hầm trú đã bị ngưng trệ. Trong mùa hè, các Linh Mục thường dành thì giờ sinh hoạt với các thiếu nhi trong các chương trình giáo lý, nhưng vì công an cảnh sát ruồng bắt các Linh Mục nên các chương trình dậy giáo lý cho giới trẻ đã bị ngưng lại.

Vào ngày 24 tháng 7 vừa qua, tại Ximeng Nội Mông, 3 Linh Mục bị bắt. Đó là các cha Liang Aijun, 35 tuổi cha Wang Zhong, 41 tuổi, cha Gao Jinbao, 34 tuổi. Ở Hồ Bắc cha Liu Tai, 50 tuổi đã bị bắt.

Nguồn tin Công Giáo địa phương cho hãng Tin Tức Á Châu biết đây là chiến dịch của chính phủ nhằm trả lời lá thư của ĐTC gửi người Công Giáo Trung Quốc vì ở đây các LM đã in lá thư của ĐTC và phân phát cho giáo dân vào ngày 30 tháng 6 vừa qua.

Hàng tuần lễ trước lễ Chúa Thánh Thầ Hiện Xuống, cảnh sát đã ra lệnh biệt giam một số LM tại Hồ Bắc đang bị nhốt trong tù. Công An cấm không cho gia đình đến thăm nuôi và theo tin 6 LM đã bị kết án tù 3 năm vì hoạt động tôn giáo. Mới đây gia đình mới được phép đem quần áo thực phẩm đến thăm nuôi các LM này.

Trong khi đó cha Jiang Sunian, chưởng ấn của giáo phận Wenzhou, trước đây được chính quyền hứa là sẽ được thả ra sớm vì tình hình sức khoẻ thì nay có tin Ngài phải ở lại đến hết hạn tù tức vào cuối tháng 8 năm 2007. Cha Jiang bị tù vì định đi hành hương Roma.

Theo các Linh Mục địa phương, việc bắt bớ hàng loạt các Linh Mục thuộc Giáo Hội hầm trú là để làm nhục lá thư của ĐTC kêu gọi sự đoàn kết giữa các người Công Giáo tại Trung Quốc. Các Linh Mục cũng nhắc lại sự kiện vào năm 1999 khi Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc có cuộc đối thoại khả dĩ mang lại quan hệ ngoại giao giữa hai bên thì một tài liệu mật cuả đảng cộng sản ra lệnh cho các đảng viên tích cực trấn áp giao hội hầm trú. Tài liệu đó là nghị định đề ngày 17 tháng 8 năm 1999 có nội dung như sau: “ Quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh có ra sao đi nữa thì thì phải làm cho giáo hội hầm trú phải vâng phục Tổ Chức Công Giáo Yêu Nước bằng cách bắt các LM này vào trong trại cải tạo”.

Tài liệu nói thêm: “Những Linh Mục nào không chịu cải tạo sẽ không cho phép làm công tác mục vụ và sẽ bị nghiêm trị”