Liên Hiệp Quốc Thảo Luận Về Khía Cạnh Đạo Đức Của Việc Thí và Bán Trứng Người

(C-fam.org/CWNews.com) – Theo báo cáo của Học Viện về Gia Đình Công Giáo và Nhân Quyền thì Liên Hiệp Quốc đang mở màng cho cuộc tranh luận nhằm nghiên cứu về những vấn đề đạo đức có liên quan đến việc cho và bán trứng người.

Theo Bà Samantha Singson của Tổ Chức C-farm nhớ lại, thì hội đồng khoáng đại của Liên Hiệp Quốc năm ngoái đã thông qua một tuyên bố chính trị kêu gọi tất cả các nước thành viên tránh tất cả mọi dạng nhân giống người. Tuyên bố không mang tính bắt buộc và mơ hồ, thế nhưng có một số quốc gia hiện đang tích cực tranh luận về đề tài này nhằm cho phép việc bán và sử dụng trứng người cho những mục đích nghiên cứu và cấy sinh sản.

Úc, Anh Quốc, Tây Ban Nha và nhiều quốc gia thuộc Đông Âu chính là các quốc gia đang phải tranh luận về vấn đề vừa kể trên.

Càng ngày càng có nhiều bản báo cáo cho biết rằng những người phụ nữ đang phải chịu sức ép để làm đông lạnh trứng của họ, để chúng được dùng trong việc chữa trị của việc thụ tinh trong ống nghiệm hay thí chúng cho việc nghiên cứu. Mãi cho đến gần đây tại Anh Quốc, các nhà khoa học không được phép đưa ra những sáng kiến về tài chính nhằm thu hút những người phụ nữ cống hiến trứng của họ. Tuy nhiên, lần đầu tiên vào Tháng 7 vừa qua, Cơ Quan đặc trách việc Nghiên Cứu Về Phôi Thai và Sự Sinh Sản Con Người của Anh Quốc (Human Fertilization and Embryology hay HFEA) đã cho phép một trung tâm sinh sản Anh Quốc chi trả cho những người phụ nữ nào đang trải qua cách chữa trị việc thụ tinh qua ống nghiệm, muốn cống hiến trứng của họ dùng để nghiên cứu việc nhân giống.

Việc tách rời trứng người là một thủ tục xâm lấn và có nguy cơ rất cao với những hệ quả gây ra cực kỳ là trầm trọng và nguy hại, vốn ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của những người phụ nữ. Những người phụ nữ được báo cáo là đã chết vì hậu quả của việc cống hiến trứng này. Những cuộc nghiên cứu hiện đang được thực hiện để xem xét về mối dây liên kết giữa bệnh ung thư và các thuốc y học được trao cho những người phụ nữ, vốn giúp làm gia tăng lên buồng trứng để cho trứng được nẩy sinh ra nhiều. Những ảnh hưởng lâu dài của việc cho trứng nơi những người phụ nữ đến nay vẫn chưa được biết đến, và rất nhiều nhóm cả hữu lẫn tả đều cực lực chống lại việc cho trứng này.

Katrina George, một thành viên của nhóm “Hãy Bỏ Tay Ra Khỏi Buồn Trứng Của Chúng Tôi” (Hands Off Our Ovaries) đã giải thích rằng: “Những phôi nhân giống nào nhận được các tế bào gốc đòi hỏi một sự cung cấp rất lớn về trứng, và những phương pháp được dùng để cấy trứng, tạo ra những nguy hiểm cực kỳ trầm trọng đến cho sức khỏe của những người phụ nữ.”

Cô biện luận rằng: “Viêc nhân giống bao giờ cũng đòi hỏi sự tận dụng tối đa về những thân thể của những người phụ nữ. Các chính trị gia và các nhà khoa học không được phép sử dụng phụ nữ như là những con chuột lang (guinea-pigs) trong một ngành kỷ thuật mà chẳng chứng tỏ mang lại bất kỳ lợi ích nào cả.”

Càng ngày càng có nhiều quan ngại rằng những sáng kiến về tài chánh có thể làm siêu lòng những người phụ nữ nghèo để họ trải qua thủ tục đớn đau này mà chẳng hề được thông tin một cách đầy đủ về những nguy hiểm cực kỳ trầm trọng đến cho sức khỏe của họ.

Vào tháng 8, Ủy Ban Châu Âu đã triển khai một cuộc điều tra về một bệnh viện sinh sản tại Tây Ban Nha, vì các thành viên của Ủy Ban Châu Âu này nghi ngờ rằng bệnh viện này đã nhắm vào những người phụ nữ di cư nghèo. Trong khi đó thì luật lệ của Tây Ban Nha không cho phép chi trả việc cống hiến trứng, thế nhưng bệnh viện này đã trả khoảng từ $600 đến $1200 để trả cho “sự đau đớn” mà những người phụ nữ phải chịu đựng trong suốt tiến trình cống hiến trứng.

Trong suốt những cuộc thương thảo về Công Bố của Liên Hiệp Quốc có liên quan đến việc Nhân Giống Người, thì rõ ràng là có một sự chia rẽ giữa Nam và Bắc. Trong khi đại đa số các quốc gia này thuộc khối công nghiệp hóa, thế nhưng những quốc gia Tây Phương lại chống đối bất kỳ những giới hạn nào của việc nhân giống người trong các mục tiêu nghiên cứu, điều này đã làm cho rất nhiều nước đang phát triển bày tỏ những quan ngại của họ có liên quan đến tiềm năng của việc bóc lột người phụ nữ.

Nigeria cảnh cáo rằng: “Những nước đang phát triển, cụ thể là tại Châu Phi, lại là những quốc gia có nguy cơ dễ dàng vì đó là nguồn của hằng trăm triệu trứng được dùng trong việc vốn được gọi là liệu pháp chữa trị vô tính bởi vì sự nghèo đói và ngu dốt, vốn đẩy những người phụ nữ này vào trạng thái bị bóc lột bằng việc nổi lên các kiểu doanh nghiệp thông thái nước ngoài.”

Nước Úc hiện đang tranh luận là liệu có nên gia hạn lệnh cấm của họ về bất kỳ dạng nhân giống con người nào. Phó Bộ Trưởng Y Tế của Úc là John Anderson đã hỏi rằng: “Vì các phôi thai vô tính của các tế bào gốc này đòi hỏi một số lượng cung cấp trứng thật lớn, thì liệu ai sẽ phải là những người cung cấp trứng?” Ông nói tiếp, “Tôi mạo muội nói rằng đây không phải là điều bình thường đầu, có lẽ những người phụ nữ Úc thuộc giới trung lưu sẽ làm chuyện này.”

Những cuộc tham vấn công cộng về việc cống hiến trứng sẽ tiếp tục cho đến tháng 11 và một quyết định sẽ được đưa ra vào đầu năm tới.

Người Viết chọn dịch bản tin quan trọng này vì muốn thông báo đến cho mọi người phụ nữ Công Giáo chúng ta, trong cũng như ngoài nước, hãy cảnh giác trước những lời dụ dỗ này, vì rằng trên các báo chí không chính thức của Hoa Kỳ, đã có những dòng quảng cáo nói rằng: tặng trứng sẽ được thưởng $5000 lận, thế nhưng, tặng trứng xong, số tiền $5000 cũng chưa đủ để lo ma chay cho chính người hiến tặng.