ROMA -- Cha Phêrô Trần Đoàn Kết Cha, một linh mục Việt Nam sống lâu năm nhất tại Roma đã đột ngột qua đời tuần qua lúc 11g 30 đêm Chúa Nhật 29-12-2002 do tai biến mạch máu não, hưởng thọ 77 tuổi, sau 50 năm trong chức vụ linh mục.

Linh mục Trần Đoàn Kết sinh ngày 25 tháng 9 năm 1925, thụ phong linh mục tại Sơn Tây ngày 14-10-1952, thuộc giáo phận Hưng Hóa. Sau khi di cư vào Nam năm 1954, ngài làm giáo sư trường Nguyễn bá Tòng, Saigòn. Ba năm sau vào năm 1957, cha Kết được bề trên gửi đi du học, cư ngụ tại trường Thánh Phêrô, Roma, cùng thời với các đức giam mục Bùi Tuần, giam mục Huỳnh Đông Các, và Đức hồng Y Nguyễn văn Thuận.

Cha Trần Đoàn Kết đã có thời làm giam đốc nhà Quản Lý Phá`t Diệm và Phó Chủ tịch Liên Tu Sĩ Roma.

Trong 20 năm qua, cha Kết cũng là cộng tác viên thường trực của chương trình tiếng Việt Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu ở Manila, Phi luật tân.

Vào ngày Chúa Nhật 17-11-2002, nhân dịp mừng kínhc Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Liên Tu Sĩ Roma và giáo dân Việt Nam tại Roma cũng họp mừng Lễ kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục của Cha Phêrô Trần Đoàn Kết tại trường Thánh Phaolô.

Sau khi nghe tin Cha Phêrô kết qua đời ai sống tại Roma cũng luyến tiếc một linh mục gương mẫu và rất nhiệt tình với mọi người. Cha Kết là người sống tại Roma liên tục lâu năm nhất trong các người Việt tại đây từ năm 1957 cho tới nay.

Lễ nhập quan cho linh mục quá cố Trần Đoàn Kết được cử hành vào ngày 30-12-2002 tại nhà các Linh Mục ở đường Casaletto.

Lễ an tang cho cha Phêrô đã được các linh mục Việt Nam tại Roma đồng tế vào ngày 31-12-2003. Tuy nhiên xác của Cha Cố Phêrô sẽ được chôn cất vào ngày 4-1-2003 (thời gian caần lo thủ tục giấy tờ để chon cất) tại phần mộ của Nghĩa trang Truyền Giáo - Cappella della Propaganda Fidei – là nơi mà các du học sinh của Giáo Hội được chôn cất.

Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô.