Các thành viên của nhóm ủng hộ phá thai trong Quốc Hội Hoa Kỳ lên tiếng đả kích Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 về việc Vạ Tuyệt Thông
WASHINGTON, DC (LifeNews.com).- Mười tám thành viên ủng hộ phá thai của Quốc Hội Hoa Kỳ đã tức giận và lên tiếng mắng nhiếc Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 trong lá thư chung của nhóm vào thứ Hai tuần qua, qua đó phản đối lại những lời bình phẩm của Đức Thánh Cha về những chính trị gia Cộng Giáo phò phá thai.
Vào tuần qua, vị lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo đã nói với các phóng viên rằng bất kỳ những chính trị gia Công Giáo nào mà ủng hộ chuyện phá thai, thì điều đó cũng có nghĩa là họ đã tự động rút phép thông công của họ ra khỏi Giáo Hội Công Giáo rồi.
18 thành viên của nhóm ủng hộ phá thai trong Hạ Viện Hoa Kỳ do Nữ Dân Biểu Rosa DeLauro thuộc Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Connecticut cầm đầu đã đưa ra một thông cáo nhằm đáp trả lại những lời bình phẩm của Đức Thánh Cha.
Thông cáo viết như sau:
"Chúng tôi rất quan tâm đến lời tuyên bố vừa mới đây của Đức Thánh Cha trong việc cảnh cáo những chính trị gia Công Giáo rằng họ sẽ tự động bị rút phép thông công và sẽ không được phép lên rước lễ vì những quan điểm phá thai của họ. Chúng tôi nhận thấy hình phạt của việc bị rút phép thông công là xúc phạm đến bản chất thử nghiệm tự nhiên của người Hoa Kỳ và rằng đây là một sự chơi xỏ (disservice) rất lớn trước những công việc thiện chí mà Giáo Hội Công Giáo đã thực hiện trong suốt nhiều thế kỷ qua."
DeLauro và các nhà lập pháp phò phá thai còn cho rằng: mặc dầu Giáo Hội Công Giáo là phò sự sống, thế nhưng đó chỉ tuần túy là một sứ mạng mang tính chất cá nhân mà thôi, chứ không phải là một sứ mạng được hoàn tất qua chính sách công cộng.
Khi được các nhà báo hỏi về những chủ đề có liên quan đến một lời đe dọa từ phía các Đức Giám Mục Mễ Tây Cơ rằng sẽ rút phép thông công toàn bộ các thành viên trong hội đồng lập pháp của thành phố Mêhicô - tức những người vừa mới đây đã bỏ phiếu để hợp thức hóa chuyện phá thai tại thủ phủ của quốc gia này, Đức Thánh Cha đã trả lời một cách rất thẳng thắng rằng:
"Đúng như thế, việc rút phép thông công không phải là một chuyện chuyên quyền hay độc đoán, mà nó được cho phép bởi Giáo Luật, vốn nói rất rõ ràng rằng việc giết chết một đứa trẻ vô tội thì không xứng đáng để được cho rước lễ, vì đó cũng chính là việc lãnh nhận Mình Thánh Chúa, một biểu trưng của sự sống."
Đức Thánh Cha còn nói tiếp như sau:
"Hành động của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội Công Giáo tại Mêhicô là chẳng có gì mới mẽ cả, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên hay độc đoán hoặc chuyên quyền gì cả. Các ngài chỉ đơn giản tuyên bố một cách công khai những gì đã được qui định trong Giáo Luật mà thôi... vốn cũng chính là sự tỏ bày cung kính của chúng ta đối với mạng sống quý giá của con người nói chung, và của từng riêng mỗi một nhân loại con người nói riêng, và rằng cá tính về bản thể của con người được thành lập ngay từ lúc mới được thụ thai."
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến học thuyết của Giáo Hội Công Giáo vốn được biết đến như là "việc tự động bị rút phép thông công" đối với những ai mà Giáo Hội coi như là phạm một tội cực kỳ trầm trọng đối với bản thân của chính người đó.
Một bản báo cáo trên tờ The Hill (Ngọn Đồi), một tờ báo chuyên chú về các vấn đề có liên quan đến Quốc Hội Hoa Kỳ, viết như sau: lời tuyên bố trên của Đức Thánh Cha như là một "sự phản chiếu" chống lại "những nguyên tắc đạo đức" do các chính trị gia phò phá thai Kitô Giáo đưa ra vào năm ngoái, tức 55 thành viên phò phá thai thuộc Đảng Dân Chủ, trong đó có 3 tên tuổi khét tiếng về hành động "giết người" đó là: nữ phát ngôn viên của Hạ Viện, hay Nữ Dân Biểu Nancy Peplosi của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang California; và hai ứng viên đang ráo riết tranh cử vào chức Tổng Thống 2008 là Thượng Nghị Sĩ Obama và Hilary Clinton.
Thông cáo về "những nguyên tắc đạo đức" chung này do Nancy Peplosi đại diện ký tên vào, qua đó nói rằng: các nhà lập pháp đồng ý với Giáo Hội Công Giáo về "việc không hề ưa thích gì cả đến chuyện phá thai" và rằng mỗi một thành viên cố "cam kết để làm giảm con số những vụ mang thai không mong muốn, hòng cùng với các chính sách nhằm tạo ra một môi trường để khuyến khích việc mang thai đến trọn cả chu kỳ."
Liên quan đến vấn đề cho rước lễ, nữ phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ là Mary Ann Walsh nói với tờ The Hill rằng: "Quyết định không cho phép lãnh nhận bí tích Thánh Thể là tùy thuộc vào từng vị Giám Mục của địa phương đó."
Nguồn tiếng Anh được trích từ: http://www.lifenews.com/nat3122.html
![]() |
| Không Thể Chơi Bước Đôi Được |
Vào tuần qua, vị lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo đã nói với các phóng viên rằng bất kỳ những chính trị gia Công Giáo nào mà ủng hộ chuyện phá thai, thì điều đó cũng có nghĩa là họ đã tự động rút phép thông công của họ ra khỏi Giáo Hội Công Giáo rồi.
18 thành viên của nhóm ủng hộ phá thai trong Hạ Viện Hoa Kỳ do Nữ Dân Biểu Rosa DeLauro thuộc Đảng Dân Chủ tại tiểu bang Connecticut cầm đầu đã đưa ra một thông cáo nhằm đáp trả lại những lời bình phẩm của Đức Thánh Cha.
Thông cáo viết như sau:
"Chúng tôi rất quan tâm đến lời tuyên bố vừa mới đây của Đức Thánh Cha trong việc cảnh cáo những chính trị gia Công Giáo rằng họ sẽ tự động bị rút phép thông công và sẽ không được phép lên rước lễ vì những quan điểm phá thai của họ. Chúng tôi nhận thấy hình phạt của việc bị rút phép thông công là xúc phạm đến bản chất thử nghiệm tự nhiên của người Hoa Kỳ và rằng đây là một sự chơi xỏ (disservice) rất lớn trước những công việc thiện chí mà Giáo Hội Công Giáo đã thực hiện trong suốt nhiều thế kỷ qua."
DeLauro và các nhà lập pháp phò phá thai còn cho rằng: mặc dầu Giáo Hội Công Giáo là phò sự sống, thế nhưng đó chỉ tuần túy là một sứ mạng mang tính chất cá nhân mà thôi, chứ không phải là một sứ mạng được hoàn tất qua chính sách công cộng.
Khi được các nhà báo hỏi về những chủ đề có liên quan đến một lời đe dọa từ phía các Đức Giám Mục Mễ Tây Cơ rằng sẽ rút phép thông công toàn bộ các thành viên trong hội đồng lập pháp của thành phố Mêhicô - tức những người vừa mới đây đã bỏ phiếu để hợp thức hóa chuyện phá thai tại thủ phủ của quốc gia này, Đức Thánh Cha đã trả lời một cách rất thẳng thắng rằng:
"Đúng như thế, việc rút phép thông công không phải là một chuyện chuyên quyền hay độc đoán, mà nó được cho phép bởi Giáo Luật, vốn nói rất rõ ràng rằng việc giết chết một đứa trẻ vô tội thì không xứng đáng để được cho rước lễ, vì đó cũng chính là việc lãnh nhận Mình Thánh Chúa, một biểu trưng của sự sống."
Đức Thánh Cha còn nói tiếp như sau:
"Hành động của các vị lãnh đạo trong Giáo Hội Công Giáo tại Mêhicô là chẳng có gì mới mẽ cả, chẳng có gì là đáng ngạc nhiên hay độc đoán hoặc chuyên quyền gì cả. Các ngài chỉ đơn giản tuyên bố một cách công khai những gì đã được qui định trong Giáo Luật mà thôi... vốn cũng chính là sự tỏ bày cung kính của chúng ta đối với mạng sống quý giá của con người nói chung, và của từng riêng mỗi một nhân loại con người nói riêng, và rằng cá tính về bản thể của con người được thành lập ngay từ lúc mới được thụ thai."
Đức Thánh Cha cũng đề cập đến học thuyết của Giáo Hội Công Giáo vốn được biết đến như là "việc tự động bị rút phép thông công" đối với những ai mà Giáo Hội coi như là phạm một tội cực kỳ trầm trọng đối với bản thân của chính người đó.
Một bản báo cáo trên tờ The Hill (Ngọn Đồi), một tờ báo chuyên chú về các vấn đề có liên quan đến Quốc Hội Hoa Kỳ, viết như sau: lời tuyên bố trên của Đức Thánh Cha như là một "sự phản chiếu" chống lại "những nguyên tắc đạo đức" do các chính trị gia phò phá thai Kitô Giáo đưa ra vào năm ngoái, tức 55 thành viên phò phá thai thuộc Đảng Dân Chủ, trong đó có 3 tên tuổi khét tiếng về hành động "giết người" đó là: nữ phát ngôn viên của Hạ Viện, hay Nữ Dân Biểu Nancy Peplosi của Đảng Dân Chủ tại tiểu bang California; và hai ứng viên đang ráo riết tranh cử vào chức Tổng Thống 2008 là Thượng Nghị Sĩ Obama và Hilary Clinton.
Thông cáo về "những nguyên tắc đạo đức" chung này do Nancy Peplosi đại diện ký tên vào, qua đó nói rằng: các nhà lập pháp đồng ý với Giáo Hội Công Giáo về "việc không hề ưa thích gì cả đến chuyện phá thai" và rằng mỗi một thành viên cố "cam kết để làm giảm con số những vụ mang thai không mong muốn, hòng cùng với các chính sách nhằm tạo ra một môi trường để khuyến khích việc mang thai đến trọn cả chu kỳ."
Liên quan đến vấn đề cho rước lễ, nữ phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ là Mary Ann Walsh nói với tờ The Hill rằng: "Quyết định không cho phép lãnh nhận bí tích Thánh Thể là tùy thuộc vào từng vị Giám Mục của địa phương đó."
Nguồn tiếng Anh được trích từ: http://www.lifenews.com/nat3122.html
