CAN - Một trong những nhà văn trẻ Italia gây tranh cãi ồn ào nhất trong thập niên 1980, Pier Vittorio Tondelli, người đã viết rất nhiều sách báo tranh cãi với Giáo Hội về đồng tính luyến ái đã xưng thú tội lỗi và quay về với Giáo Hội Công Giáo trước khi qua đời vì bệnh liệt kháng. Tờ La Razon của Tây Ban Nha đã cho biết như trên.
Theo tờ La Razon, Tondelli sinh năm 1955 tại Corregio. Ông Antonio Spadaro, một nhà phê bình chuyên về Tondelli cho biết, sau khi trở lại, trong các tác phẩm của mình, Tondelli để lộ một thao thức tìm đến siêu nhiên. Chẳng hạn, Leo, nhân vật chính trong cuốn “Những Căn Phòng Riêng Biệt” đã “lập tức tìm kiếm cuốn Thánh Kinh trong hiệu sách” ở khu vực cậu mới dọn đến.
Ông Antonio Spadaro tiết lộ vài ngày trước khi chết Tondelli đã đọc thư Thánh Phaolô gởi các tín hữu thành Côrintô và anh đã để lại những dòng ghi chú sau: “Văn chương không mang lại ơn cứu độ, chẳng bao giờ đâu. Chỉ có tình yêu, đức tin và việc quay lại sống trong ân sủng mới cứu thoát ta”.
Trong một cuộc đối thoại với ông Antonio Spadaro, sau khi đã từ bỏ con đường đồng tính, Tondelli nói với ông cuộc sống khiết tịnh “là một nhân đức mầu nhiệm cho những ai đã chọn sống như thế và có lẽ đó là sự sử dụng siêu nhân bản nhất tính dục con người”.
Theo tờ La Razon, Tondelli sinh năm 1955 tại Corregio. Ông Antonio Spadaro, một nhà phê bình chuyên về Tondelli cho biết, sau khi trở lại, trong các tác phẩm của mình, Tondelli để lộ một thao thức tìm đến siêu nhiên. Chẳng hạn, Leo, nhân vật chính trong cuốn “Những Căn Phòng Riêng Biệt” đã “lập tức tìm kiếm cuốn Thánh Kinh trong hiệu sách” ở khu vực cậu mới dọn đến.
Ông Antonio Spadaro tiết lộ vài ngày trước khi chết Tondelli đã đọc thư Thánh Phaolô gởi các tín hữu thành Côrintô và anh đã để lại những dòng ghi chú sau: “Văn chương không mang lại ơn cứu độ, chẳng bao giờ đâu. Chỉ có tình yêu, đức tin và việc quay lại sống trong ân sủng mới cứu thoát ta”.
Trong một cuộc đối thoại với ông Antonio Spadaro, sau khi đã từ bỏ con đường đồng tính, Tondelli nói với ông cuộc sống khiết tịnh “là một nhân đức mầu nhiệm cho những ai đã chọn sống như thế và có lẽ đó là sự sử dụng siêu nhân bản nhất tính dục con người”.