Bangkok -
Biểu tình trước Quốc Hội
Diễn hành trước Quốc Hội
Đề nghị biến Phật Giáo thành quốc giáo tại Thái Lan trong khi Hiến Pháp Thái Lan đang trong giai đoạn cuối gần được hoàn thành, đã không được sự ủng hộ của đông đảo dân chúng Thái. Đề nghị này đã được đưa ra bởi các nhà sư trong phong trào Hoằng Dương Đạo Pháp và Bảo vệ Phật Pháp Trung Ương, những người trong 10 ngày qua đã biểu tình ôn hòa trước tòa nhà Quốc Hội Lập Hiến (CDA) để “bảo vệ Phật Pháp”.

Lời thỉnh cầu của các nhà sư khơi dậy cuộc tranh luận trong 10 năm qua. Các trang chính của các nhật báo xuất bản tại Bangkok đã đề cập rất ít đến cuộc biểu tình này vì khả năng Phật Giáo trở thành quốc giáo tại Thái Lan rất mờ mịt. Nếu vấn đề có được đưa ra bàn thảo thì khả năng được thông qua cũng rất ít.

Ông Noranit Sethabutr, chủ tịch CDA nói với các nhà sư biểu tình: “Tôi xin quí chư tăng, phật tử xét lại thỉnh cầu của mình và lắng nghe ý kiến của những người thuộc các niềm tin khác vì họ cũng là người Thái”.

Hôm qua một cố vấn an ninh của thủ tướng lâm thời Surayud Chulanont cho biết đề nghị này có thể gây ra tranh chấp và xáo trộn ở các tỉnh miền Nam Thái Lan nơi có đông người Hồi Giáo và quan hệ Hồi Giáo – Phật Giáo trong vùng đã rất căng thẳng.

Ông Saknarin Keun-onn, thành viên trẻ tuổi nhất của CDA cũng đưa ra lời mời gọi các chư tăng, phật tử xét đến các khía cạnh tích cực của hiến pháp mới trong đó “bảo đảm sự dự phần đông đảo hơn của dân chúng vào trong đời sống chính trị quốc gia”.

Trong tổng số 62.8 triệu dân Thái Lan, 95% là người theo Phật Giáo, 4% theo Hồi Giáo. Người Công Giáo chỉ có 300,000.