Santa Ana - Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy 28 tháng 12 năm 2002 trong ngày Đại Hội Hình Thành Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hoà Hảo Thống Nhất tại tại hội trường nhật báo Người Viêt, các Ban Đại Diện Phật Giáo Hòa Hảo từ khắp nơi đã về để bầu lên Tân Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại và sau đó vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy 28-12-2002, đã ra mắt thành phần Ban Trị sự Trung Ương với các vị đại diện các Tôn Giáo, Hội Đoàn và các cơ quan truyền thông tại Miền Nam California. Thành phần Ban Tân Trị Sự Trung Ương như sau:

Hội Trưởng : Ông Trần Bá Phải
Cố Vấn: Ông Nguyễn Đăng Vinh
PHT: Ông Nguyễn Thành Long
PHT: Ông Huỳnh Vaăn Hiệp
Chanh Thơ Ký: Ông Lê Ngọc Anh , Ông Lưu Phước Thiện
Thư Bổn: Cô Nguyễn Thị Thành
cùng các đặcc ban


Hình ảnh Lễ Đản Sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 83 tại Nam Cali


Hình Ban Tân Trị Sự Trung Ương PGHH Thống Nhất


Tiếp đến Ngày Chủ Nhật 29-12-2002, Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo/ Nam California đã trang trọng cử hành lễ Ðản Sanh Ðức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 83 vào 10 giờ sáng tại hội quán PGHH vừa mới được tân trang tại số 2114 McFađen Avẹ Santa Ana với sự hiện diện của trên 250 đồng đạọ Ðặc biệt năm nay có sự hiện diện của quý vị Hội Trưởng và đại diện của 14 Ban trị Sự PGHH từ các tiểu bang và hai Ban Trị Sự Trung Ương PGHH tại Hoa Kỳ.

Sau khi ông Trang Văn Mến, Trưởng Ban Tổ Chức tuyên bố khai mạc buổi lễ, là phần nghi thức tôn giáọ Ông Lưu Văn Kiệm, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý đã nói về Ý Nghiã Ngày Lễ Ðản Sanh của Ðức Huỳnh Giáo Chụ Cô Sáu Màng, với một giọng truyền cảm đã ngâm bài thơ "Cho ông Cò tàu Hảo" của Ðức Thầy viết tại Bạc Liêu năm 1942.

Chương trình được tiếp tục với lễ tuyên thệ của Tân Ban Trị Sự Trung Ương PGHH Hải Ngoại vừa mới được hình thành vào ngày Thứ Bảy 28-12-2002 và sau đó là lời phát biểu của ông Trần Bá Phải, Tân Hội Trưởng. Ðược biết cố vấn BTSTƯPGHH là ông Nguyễn Ðăng Vinh; hai ông Phó HT Nguyễn Thành Long, Huỳnh Văn Hiệp; Chánh Thư Ký Lê Ngọc Anh, PTK Lưu Phước Thiện; Thủ Bổn hai cô Nguyễn Thị Thành và Nguyễn Ngọc Minh Châụ

Tiếp theo là phần tường trình các công tác giáo sự của Ban Trị Sự PGHH/Nam Cali trước khi mãn nhiệm kỳ 2 năm do ông Trần Văn Tài, Thư Ký trình bàỵ Sau đó là phần bầu cử Tân Ban Trị Sự PGHH/ Nam Cali với kết quả tốt đẹp như sau: ông Lưu Văn Kiệm, Hội Trưởng, và các trị sự viên Lê Hữu Ky, Bùi Văn Huấn, Châu Minh Triết, Phạm Văn Sang.

Buổi Lễ được kết thúc vơí buổi cơm chay thân mật, cỡi mở, đầy tình đồng đạo, do Ban Phụ Nữ PGHH/ Nam Cali khoản đãị.

Ðộc giả đọc Thi Văn Giáo Lý Ðức Huỳnh Giáo Chủ, Lịch sử, tin tức PGHH tại http://www.hoaha.org và liên lạc e- mail hoahao@hoahao.org