Cho đến nay, tại Hoa Kỳ đã có 3 vị Hồng Y và 11 Đức Giám Mục đã quá tuổi về hưu theo luật định nhưng vẫn đang tích cực trong các công việc mục vụ. Trong năm 2007 này sẽ có thêm 2 Đức Hồng Y và 10 Đức Giám Mục của Hoa Kỳ đến tuổi 75. Các vị này sẽ phải đệ đơn từ chức vì lý do tuổi tác lên Đức Thánh Cha.
Đức Hồng Y Adam J. Maida thuộc giáo phận Detroit đến tuổi 75 ngày 18/3/2005. Ngài từng là Giám Mục Green Bay, Wis. trước khi là Tổng Giám Mục Detroit vào năm 1990. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 1994.
Đức Hồng Y William H. Keeler thuộc giáo phận Baltimore đến tuổi 75 vào ngày 4/3/2006. Ngài từng là Giám Mục Harrisburg, Pa. trước khi trở thành Tổng Giám Mục Baltimore vào năm 1989. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 1994.
Đức Hồng Y Bernard F. Law, chánh xứ đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 1985. Ngài đến tuổi 75 vào ngày 4/11/2006. Ngài từng là Giám Mục Springfield-Cape Girardeau, Mo., trước khi là Tổng Giám Mục Boston vào năm 1984. Năm 2002, trước các cáo buộc ngài không cứng rắn với các giáo sĩ lạm dụng tính dục, Đức Hồng Y Bernard F. Law đã từ chức và được bổ nhiệm chánh xứ đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma vào năm 2004.
Đức Hồng Y Edward M. Egan của tổng giáo phận New York, sẽ đến tuổi 75 vào ngày 2/4 năm nay sau 50 năm linh mục. Ngài là Giám Mục phụ tá New York vào năm 1985, sau đó là Giám Mục Bridgeport, Conn., năm 1988 và Tổng Giám Mục New York năm 2000. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 2001.
Đức Hồng Y F. James Stafford, nguyên quán Baltimore đến tuổi 75 ngày 26/7 năm nay. Ngài đã giữ chức chánh án tòa ân giải Tối Cao từ năm 2003. Sau khi thụ phong linh mục năm 1957, ngài đã được tấn phong Giám Mục Phụ Tá Baltimore năm 1976 và Giám Mục Memphis, Tenn., năm 1982. Ngài trở thành Tổng Giám Mục Denver năm 1986, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân từ 1996 đến 2003. Ngài được thăng Hồng Y năm 1998.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường yêu cầu các vị Hồng Y tại nhiệm sau khi các ngài đến tuổi về hưu theo luật. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Bênêđíctô cũng vẫn theo lệ này. Thông thường các vị Hồng Y dù quá tuổi 75 vẫn tích cực trong Hồng Y Đoàn cho đến khi ngài quá 80.
11 Đức Giám Mục Hoa Kỳ đã quá tuổi về hưu là
Đức Hồng Y Adam J. Maida thuộc giáo phận Detroit đến tuổi 75 ngày 18/3/2005. Ngài từng là Giám Mục Green Bay, Wis. trước khi là Tổng Giám Mục Detroit vào năm 1990. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 1994.
Đức Hồng Y William H. Keeler thuộc giáo phận Baltimore đến tuổi 75 vào ngày 4/3/2006. Ngài từng là Giám Mục Harrisburg, Pa. trước khi trở thành Tổng Giám Mục Baltimore vào năm 1989. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 1994.
Đức Hồng Y Bernard F. Law, chánh xứ đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 1985. Ngài đến tuổi 75 vào ngày 4/11/2006. Ngài từng là Giám Mục Springfield-Cape Girardeau, Mo., trước khi là Tổng Giám Mục Boston vào năm 1984. Năm 2002, trước các cáo buộc ngài không cứng rắn với các giáo sĩ lạm dụng tính dục, Đức Hồng Y Bernard F. Law đã từ chức và được bổ nhiệm chánh xứ đền thờ Đức Bà Cả tại Rôma vào năm 2004.
Đức Hồng Y Edward M. Egan của tổng giáo phận New York, sẽ đến tuổi 75 vào ngày 2/4 năm nay sau 50 năm linh mục. Ngài là Giám Mục phụ tá New York vào năm 1985, sau đó là Giám Mục Bridgeport, Conn., năm 1988 và Tổng Giám Mục New York năm 2000. Ngài được thăng Hồng Y vào năm 2001.
Đức Hồng Y F. James Stafford, nguyên quán Baltimore đến tuổi 75 ngày 26/7 năm nay. Ngài đã giữ chức chánh án tòa ân giải Tối Cao từ năm 2003. Sau khi thụ phong linh mục năm 1957, ngài đã được tấn phong Giám Mục Phụ Tá Baltimore năm 1976 và Giám Mục Memphis, Tenn., năm 1982. Ngài trở thành Tổng Giám Mục Denver năm 1986, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân từ 1996 đến 2003. Ngài được thăng Hồng Y năm 1998.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thường yêu cầu các vị Hồng Y tại nhiệm sau khi các ngài đến tuổi về hưu theo luật. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Bênêđíctô cũng vẫn theo lệ này. Thông thường các vị Hồng Y dù quá tuổi 75 vẫn tích cực trong Hồng Y Đoàn cho đến khi ngài quá 80.
11 Đức Giám Mục Hoa Kỳ đã quá tuổi về hưu là
- Đức Giám Mục Ruthenian Andrew Pataki của giáo phận Passaic, N.J., (quá tuổi 75 ngày 30/8/2002)
- Đức Giám Mục Manuel Batakian của tổng giáo phận Eparchy of Our Lady of Nareg tại New York cho Công Giáo nghi lễ Armenia (quá tuổi 75 ngày 5/11/2004).
- Đức Giám Mục John J. Leibrecht của giáo phận Springfield-Cape Girardeau, Mo., (quá tuổi 75 ngày 8/8/2005).
- Đức Giám Mục Carl F. Mengeling của giáo phận Lansing, Mich., (quá tuổi 75 ngày 22/10/2005).
- Đức Giám Mục Raphael M. Fliss của giáo phận Superior, Wis., (quá tuổi 75 ngày 25/10/2005).
- Đức Giám Mục Emil A. Wcela, Giám Mục Phụ Tá Rockville Centre, N.Y., (quá tuổi 75 ngày 1/5/2006).
- Đức Tổng Giám Mục Thomas C. Kelly của tổng giáo phận Louisville, Ky., (quá tuổi 75 ngày 14/7/2006).
- Đức Giám Mục Charles V. Grahmann của giáo phận Dallas, (quá tuổi 75 ngày 15/7/2006).
- Đức Tổng Giám Mục Oscar H. Lipscomb của tổng giáo phận Mobile, Ala., (quá tuổi 75 ngày 21/9/2006).
- Đức Giám Mục Victor Balke của giáo phận Crookston, Minn., (quá tuổi 75 ngày 29/9/2006).
- Đức Giám Mục John W. Yanta của giáo phận Amarillo, Texas, (quá tuổi 75 ngày 2/10/2006).
- Đức Giám Mục John J. Nevins của giáo phận Venice, Fla., (đến tuổi 75 ngày 19/1)
- Đức Giám Mục A. James Quinn, Giám Mục Phụ Tá Cleveland, (đến tuổi 75 ngày 8/4)
- Đức Giám Mục John M. Dougherty, Giám Mục Phụ Tá Scranton, Pa., (đến tuổi 75 ngày 29/4)
- Đức Giám Mục Gilbert E. Chavez, Giám Mục Phụ Tá San Diego, (đến tuổi 75 ngày 9/5).
- Đức Tổng Giám Mục Elden F. Curtiss của tổng giáo phận Omaha, Neb., (đến tuổi 75 ngày 16/6)
- Đức Giám Mục James A. Murray của giáo phận Kalamazoo, Mich., (đến tuổi 75 ngày 5/7).
- Đức Giám Mục James M. Moynihan của giáo phận Syracuse, N.Y., (đến tuổi 75 ngày 6/7).
- Đức Giám Mục John M. D'Arcy của giáo phận Fort Wayne-South Bend, Ind., (đến tuổi 75 ngày 18/8).
- Đức Giám Mục Anthony M. Milone của giáo phận Great Falls-Billings, Mont., (đến tuổi 75 ngày 24/9)
- Đức Tổng Giám Mục Alfred C. Hughes của tổng giáo phận New Orleans, (đến tuổi 75 ngày 2/12).