(Ottawa)
Quốc Hội Canada đã làm thất vọng giới phò gia đình tại nước này với cuộc bầu phiếu hôm 7/12. Với tỷ số 175-123, Quốc Hội Canada biểu quyết giữ nguyên luật về các kết hiệp đồng tính đã được thông qua vào năm ngoái. Với kết quả này, Canada vẫn là một trong 5 nước trên thế giới cho những cặp đồng tính được hưởng quyền lợi như các cặp vợ chồng truyền thống.
Tưởng cũng nên biết qua là trong năm 2005, cựu thủ tướng Paul Martin của đảng Tự Do đã đe dọa thi hành kỷ luật đảng đối với những thành viên quốc hội nào thuộc đảng Tự Do bỏ phiếu chống lại luật ủng hộ hôn nhân đồng tính. Yếu tố này đã dẫn đến sự thắng lợi của phe ủng hộ hôn nhân đồng tính tại Canada. Điều đau lòng là cả Paul Martin, và Jean Chrétien, người tiền nhiệm của ông ta đều là Công Giáo đấy. Tuy mang danh Công Giáo, những kẻ này nhiệt tình ủng hộ và yêu mến phá thai cũng như hôn nhân đồng tính hơn yêu mến Chúa và Giáo Hội.
Tân thủ tướng mới của Canada, ông Stephen Harper, thuộc đảng Bảo Thủ, tuy không phải Công Giáo, nhưng đã làm đủ cách để lật ngược lại luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua năm ngoái. Chính vì thế mới có cuộc bầu cử hôm 7/12 vừa qua.
Lần này, đảng Tự Do rơi vào tình trạng đảng đối lập, nghĩa là họ không phải là đa số tại Quốc Hội Canada, nhưng các lãnh tụ của đảng này tuyên bố các thành viên Quốc Hội thuộc đảng này có quyền bầu theo lương tâm mặc dù đảng vẫn chủ trương ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Trong tình thế mới này, nhiều người hy vọng có thể lật lại được thế cờ. Tuy nhiên, những người phò gia đình tại Canada và trên thế giới đành thở dài ngao ngán trước kết quả này. Tưởng cũng nên biết là trong cuộc bầu cử hôm 28/06/2005, kết quả bầu cử là 158 phiếu ủng hộ hôn nhân đồng tính trên 133 phiếu chống. Kết quả bầu lần này rõ ràng là còn tệ hại thê thảm hơn năm ngoái.
![]() |
| Paul Martin |
![]() |
| Jean Chrétien |
Tưởng cũng nên biết qua là trong năm 2005, cựu thủ tướng Paul Martin của đảng Tự Do đã đe dọa thi hành kỷ luật đảng đối với những thành viên quốc hội nào thuộc đảng Tự Do bỏ phiếu chống lại luật ủng hộ hôn nhân đồng tính. Yếu tố này đã dẫn đến sự thắng lợi của phe ủng hộ hôn nhân đồng tính tại Canada. Điều đau lòng là cả Paul Martin, và Jean Chrétien, người tiền nhiệm của ông ta đều là Công Giáo đấy. Tuy mang danh Công Giáo, những kẻ này nhiệt tình ủng hộ và yêu mến phá thai cũng như hôn nhân đồng tính hơn yêu mến Chúa và Giáo Hội.
Tân thủ tướng mới của Canada, ông Stephen Harper, thuộc đảng Bảo Thủ, tuy không phải Công Giáo, nhưng đã làm đủ cách để lật ngược lại luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua năm ngoái. Chính vì thế mới có cuộc bầu cử hôm 7/12 vừa qua.
Lần này, đảng Tự Do rơi vào tình trạng đảng đối lập, nghĩa là họ không phải là đa số tại Quốc Hội Canada, nhưng các lãnh tụ của đảng này tuyên bố các thành viên Quốc Hội thuộc đảng này có quyền bầu theo lương tâm mặc dù đảng vẫn chủ trương ủng hộ hôn nhân đồng tính.
Trong tình thế mới này, nhiều người hy vọng có thể lật lại được thế cờ. Tuy nhiên, những người phò gia đình tại Canada và trên thế giới đành thở dài ngao ngán trước kết quả này. Tưởng cũng nên biết là trong cuộc bầu cử hôm 28/06/2005, kết quả bầu cử là 158 phiếu ủng hộ hôn nhân đồng tính trên 133 phiếu chống. Kết quả bầu lần này rõ ràng là còn tệ hại thê thảm hơn năm ngoái.

