![]() |
| Đức Hồng Y Keith O'Brien |
Theo ĐHY Keith O'Brien, hiến pháp Anh đầy rẫy “những từ ngữ ngụ ý xúc xiểm”, chẳng hạn như từ "papists" – những kẻ thờ Giáo Hoàng, để chỉ người Công Giáo. Đặc biệt, ĐHY lên án tu chính án Act of Settlement được Quốc Hội Anh thông qua vào năm 1701 và vẫn còn hiệu lực cho đến nay trong đó cấm không cho người Công Giáo và người phối ngẫu của họ lên ngôi.
ĐHY O'Brien đã đưa ra những phát biểu trên trong buổi phát động chiến dịch "Pride over Prejudice" – Tự Hào trước Thành Kiến – của đội túc cầu Glasgow Rangers nhắm bài trừ tệ nạn các ủng hộ viên bóng đá Anh Giáo và Tin Lành thường hò những câu hay hát những bài hát có tính chất bài Công Giáo để chống lại đội cầu Công Giáo này. Trong khi nhìn nhận việc làm của đội cầu Glasgow Rangers là hợp lý, ĐHY O'Brien lập luận rằng ngày nào luật cao nhất của quốc gia này còn đầy những từ ngữ kỳ thị như vậy thì ngày đó vẫn chưa hết những căng thẳng tôn giáo.
Ngài nói: “Những ai thành tâm tin rằng việc đưa ra những luật lệ mới chống lại những tấn công tôn giáo – thường là qua lời nói trong khi những yếu tố gây nên tình cảm thù hận mà họ mong muốn loại bỏ vẫn còn nguyên trong hiến pháp thì thực là ngây thơ quá sức”.
