VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi tất cả các giáo phận và tín hữu cử hành ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Trung Đông vào chúa nhật 23-7-2006, đứng trước tình trạng thêm trầm trọng tại miền này.
Trong thông cáo công bố hôm 20-7-2006, Giám đốc Phòng báo Chí Tòa Thánh, LM Frederico Lombardi S.J, cho biết:
1. ĐTC rất lo lắng theo dõi số phận của tất cả các dân tộc liên hệ tại Trung Đông và ấn định chúa nhật 23-7 tới đây là ngày đặc biệt cầu nguyện và thống hối, đồng thời mời gọi các vị chủ chăn và tín hữu tại tất cả các giáo phận cũng như các tín hữu trên toàn thế giới khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân quí giá là hòa bình.
2. Đặc biệt ĐTC mong ước rằng kinh nguyện được các tín hữu dâng lên Chúa, để có sự ngưng chiến tức khắc giữa các phe liên hệ, thiết lập ngay những hàng lang nhân đạo để có thể cứu trợ dân chúng đang chịu đau khổ và khởi sự các cuộc thương thuyết hữu lý và trong tinh thần trách nhiệm, để chấm dứt tình trạng khách quan là bất công tại Trung Đông, như ĐTC Biển Đức 16 đã nói đến trong buổi đọc kinh Truyền Tin chúa nhật 16-7 vừa qua.
3. Trong thực tế, nhân dân Liban có quyền được thấy sự toàn vẹn và chủ quyền quốc gia của họ được tôn trọng, người Israel có quyền được sống trong hòa bình tại quốc gia của mình, và người Palestine có quyền có một tổ quốc tự do và có chủ quyền.
4. Trong thời điểm đau thương này, ĐTC cũng kêu gọi các tổ chức bác ái giúp đỡ tất cả mọi dân tộc bị tổn thương vì cuộc xung đột tàn bạo này.
Hôm 20-7-2006, quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Liban và oanh kích nước này kể từ 9 ngày nay. Nhóm Hezbollah đã pháo kích rocket vào Israel. Báo chí Italia cho biết biết hôm 19-7-2006, thủ tướng Liban, ông Fouad Siniora, đã thỉnh cầu ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, để Tòa Thánh can thiệp cho một cuộc đình chiến. Ngoài ra, cùng ngày hôm qua, ĐHY Sodano đã tiếp kiến ông Saad Hariri, thủ lãnh nhóm đa số tại Quốc hội Liban (SD 20-7-2006)(Radio Vatican)
Trong thông cáo công bố hôm 20-7-2006, Giám đốc Phòng báo Chí Tòa Thánh, LM Frederico Lombardi S.J, cho biết:
1. ĐTC rất lo lắng theo dõi số phận của tất cả các dân tộc liên hệ tại Trung Đông và ấn định chúa nhật 23-7 tới đây là ngày đặc biệt cầu nguyện và thống hối, đồng thời mời gọi các vị chủ chăn và tín hữu tại tất cả các giáo phận cũng như các tín hữu trên toàn thế giới khẩn cầu Thiên Chúa ban hồng ân quí giá là hòa bình.
2. Đặc biệt ĐTC mong ước rằng kinh nguyện được các tín hữu dâng lên Chúa, để có sự ngưng chiến tức khắc giữa các phe liên hệ, thiết lập ngay những hàng lang nhân đạo để có thể cứu trợ dân chúng đang chịu đau khổ và khởi sự các cuộc thương thuyết hữu lý và trong tinh thần trách nhiệm, để chấm dứt tình trạng khách quan là bất công tại Trung Đông, như ĐTC Biển Đức 16 đã nói đến trong buổi đọc kinh Truyền Tin chúa nhật 16-7 vừa qua.
3. Trong thực tế, nhân dân Liban có quyền được thấy sự toàn vẹn và chủ quyền quốc gia của họ được tôn trọng, người Israel có quyền được sống trong hòa bình tại quốc gia của mình, và người Palestine có quyền có một tổ quốc tự do và có chủ quyền.
4. Trong thời điểm đau thương này, ĐTC cũng kêu gọi các tổ chức bác ái giúp đỡ tất cả mọi dân tộc bị tổn thương vì cuộc xung đột tàn bạo này.
Hôm 20-7-2006, quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Liban và oanh kích nước này kể từ 9 ngày nay. Nhóm Hezbollah đã pháo kích rocket vào Israel. Báo chí Italia cho biết biết hôm 19-7-2006, thủ tướng Liban, ông Fouad Siniora, đã thỉnh cầu ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, để Tòa Thánh can thiệp cho một cuộc đình chiến. Ngoài ra, cùng ngày hôm qua, ĐHY Sodano đã tiếp kiến ông Saad Hariri, thủ lãnh nhóm đa số tại Quốc hội Liban (SD 20-7-2006)(Radio Vatican)