Lời kêu gọi CẦU NGUYỆN khẩn cấp trước việc Tòa Án Tối Cao Columbia quyết định về việc phá thai

Bogota (CNA).- Những nhóm ủng hộ sự sống và gia đình tại Columbia, một đất nước nhỏ tại Mỹ Châu La Tinh hiện đang bị sâu sé bởi những tay trùm thuốc phiện và những quân phản loạn, đang thúc gịuc tất cả mọi người trên khắp thế giới hãy liên tục cầu nguyện cho quyền được sống tại quốc gia này sau khi có nguồn tin tiết lộ cho hay đã có đến 4 trong số 9 vị thẩm phán của Tòa Án Tối Cao Columbia đã biết mình sẽ phải đưa ra quyết định như thế nào về vấn đề phá thai rồi.

Theo một bản báo cáo được đăng trong tờ báo theo khuynh hướng tự do phóng túng, tức tờ El Tiempo, cho biết đã có hai thẩm phán đã quyết định bỏ phiếu ủng hộ sự hợp thức hóa về chuyện phá thai trong khi hai vị thẩm phán khác thì nói rằng họ sẽ giữ nguyên quan điểm của họ về việc bảo vệ sự sống.

Cũng theo tờ báo số xuất bản hằng ngày này, 5 vị thẩm phán còn lại, bao gồm luôn cả vị Chánh Thẩm Tối Cao Pháp Viện Columbia đã không bày tỏ ra những suy nghĩ của họ vì lẽ chính vị Chánh Thẩm đã trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo ra Bộ Luật Hình Sự mới; những người khác thì lại nói rằng Ông Chánh Thẩm này hiện đang có một quan điểm rất trung dung, mà các nhà phân tích cho hay rất khó mà có thể đoán được quan điểm của Ông Chánh Thẩm về việc phá thai là như thế nào; cũng tương tự như vậy với những vị thẩm phán còn lại.

Cũng theo tờ El Tiempo: "Nếu quyết định của Tối Cao Pháp Viện về việc hợp thức hóa chuyện phá thai là ngang ngữa, thì một vị thẩm phán bên ngoài sẽ được mời vào để bỏ lá phiếu quyết định. Dĩ nhiên, là các vị thẩm phán cố tìm cách tránh để cho trường hợp đó xảy ra."

Vì quyết định này không chóng thì chày sẽ được đưa ra, nên các nhóm ủng hộ sự sống đang kêu gọi tất cả những người dân Columbia cũng như những người thiện chí trên khắp thế giới, cùng hiệp ý với họ trong lời cầu nguyện để quyền được sống được mạnh mẽ bảo vệ tại quốc gia thuộc phía Nam Mỹ này.

Những vị lãnh đạo của các nhóm ủng hộ sự sống và gia đình nói: "Chúng ta hãy cùng nhau khẩn cầu Thiên Chúa để cho nhà nước và hiến pháp biết nhìn nhận ra nghĩa vụ của họ trong việc bảo vệ mạng sống của con người một cách không do dự, đặc biệt là những mạng sống của các trẻ thơ vô tội. Chúng ta hãy cùng nhau nguyện cầu rằng những ai có trách nhiệm trong việc quyết định về mặt hiến pháp nơi Tòa Án hôm nay sẽ hiểu được rằng họ phải có trách nhiệm để chọn sự sống, và rằng ơn huệ của Thiên Chúa sẽ soi tỏ cho họ trong việc đưa ra quyết định có tính quan trọng này."

Mọi người có thể tham gia vào chiến dịch cầu nguyện này bằng cách vào trang web tại địa chỉ: http://oracionporlavia.googlepages.com/home