Cuộc bỏ phiếu bầu cử tại Tây Ban Nha cho thấy có sự chống đối mạnh mẽ về việc phá thai
CNA.- Học Viện Chính Sách Gia Đình tại Tây Ban Nha tuần này đã đưa ra kết quả của việc bỏ phiếu cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc lật ngược lại các chính sách của chính phủ Tây Ban Nha có liên quan đến việc phá thai và trợ giúp cho những người phụ nữ mang thai.
Cuộc bỏ phiếu, được thực hiện tại bốn vùng ở Tây Ban Nha, tiết lộ cho thấy rằng 97% người dân Tây Ban Nha tin rằng việc phá thai có những hệ quả rất tiêu cực cho ít nhất là một trong các bên dính vào chuyện phá thai, và rằng 78% tin rằng chiến dịch của chính phủ nhằm ngăn chặn những vụ mang thai không mong muốn, là hoàn toàn thất bại.
42% tin rằng việc phá thai có những hệ quả tiêu cực cho tất cả các bên tham gia vào chuyện phá thai. 82% của những người được thăm dò nói rằng việc gia tăng sự trợ cấp của chính phủ cho những người phụ nữ mang thai sẽ giúp làm giảm con số những vụ phá thai tại quốc gia này.
Dựa trên những kết quả của việc thăm dò này, Học Viện Chính Sách Gia Đình lập luận rằng những người Tây Ban Nha trông có vẽ chưa ý thức đủ cho lắm về tầm quan trọng của việc phá thai, mặc dầu họ nhìn nhận rằng đó là một trong những nguyên do chính gây ra sự tử vong tại Tây Ban Nha. Điều này được bằng chứng hóa bởi một tỉ lệ phần trăm rất nhỏ những người được thăm dò, tức khoảng 16%, những người biết rõ về con số những vụ phá thai tại Tây Ban Nha là hơn 85,000 vụ mỗi năm.
Những người được thăm dò nói rằng họ tin là những lý do về kinh tế chính là động cơ chính đằng sau hầu hết những vụ phá thai, kế đến là những cuộc mang thai lẽ loi và không được mong muốn. 90% những người phản hồi nói rằng những chính sách dự phòng, nên bao gồm ra những giải pháp thay thế khác, ngoài việc phá thai, cũng như các thông tin về những hệ quả đớn đau của nó nơi những người phụ nữ.
Hầu hết những người phụ nữ nào đã kinh qua việc phá thai không hề hay biết về những thông tin nguy hiểm có liên quan đến những hệ quả về mặt thể lý lẫn tâm lý trước khi họ quyết định phá bỏ đi bào thai của họ.
Học Viện Chính Sách Gia Đình nói rằng những chính sách dự phòng phải được dựa trên cơ sở của việc nhìn nhận ra tầm quan trọng, và giá trị cá nhân và xã hội của việc sinh con, việc mang thai và thiên chức làm mẹ, và nên đính kèm vào các nguồn tài liệu công cộng hòng giúp cung cấp cho những người phụ nữ mang thai những thông tin đầy đủ và chính xác nhất về chuyện mang thai và phá thai.
Theo vị chủ tịch của Học Viện Chính Sách Gia Đình, Eduardo Hertfelder, vào năm 2004, đã có khoảng 84,985 vụ phá thai xảy ra tại Tây Ban Nha, tức khoảng 1 vụ phá thai cứ mỗi 6.2 phút và cứ 6 vụ mang thai, thì đã có 1 vụ phải chấm dứt bằng chuyện phá thai.
CNA.- Học Viện Chính Sách Gia Đình tại Tây Ban Nha tuần này đã đưa ra kết quả của việc bỏ phiếu cho thấy có sự ủng hộ mạnh mẽ cho việc lật ngược lại các chính sách của chính phủ Tây Ban Nha có liên quan đến việc phá thai và trợ giúp cho những người phụ nữ mang thai.
Cuộc bỏ phiếu, được thực hiện tại bốn vùng ở Tây Ban Nha, tiết lộ cho thấy rằng 97% người dân Tây Ban Nha tin rằng việc phá thai có những hệ quả rất tiêu cực cho ít nhất là một trong các bên dính vào chuyện phá thai, và rằng 78% tin rằng chiến dịch của chính phủ nhằm ngăn chặn những vụ mang thai không mong muốn, là hoàn toàn thất bại. 42% tin rằng việc phá thai có những hệ quả tiêu cực cho tất cả các bên tham gia vào chuyện phá thai. 82% của những người được thăm dò nói rằng việc gia tăng sự trợ cấp của chính phủ cho những người phụ nữ mang thai sẽ giúp làm giảm con số những vụ phá thai tại quốc gia này.
Dựa trên những kết quả của việc thăm dò này, Học Viện Chính Sách Gia Đình lập luận rằng những người Tây Ban Nha trông có vẽ chưa ý thức đủ cho lắm về tầm quan trọng của việc phá thai, mặc dầu họ nhìn nhận rằng đó là một trong những nguyên do chính gây ra sự tử vong tại Tây Ban Nha. Điều này được bằng chứng hóa bởi một tỉ lệ phần trăm rất nhỏ những người được thăm dò, tức khoảng 16%, những người biết rõ về con số những vụ phá thai tại Tây Ban Nha là hơn 85,000 vụ mỗi năm.
Những người được thăm dò nói rằng họ tin là những lý do về kinh tế chính là động cơ chính đằng sau hầu hết những vụ phá thai, kế đến là những cuộc mang thai lẽ loi và không được mong muốn. 90% những người phản hồi nói rằng những chính sách dự phòng, nên bao gồm ra những giải pháp thay thế khác, ngoài việc phá thai, cũng như các thông tin về những hệ quả đớn đau của nó nơi những người phụ nữ.
Hầu hết những người phụ nữ nào đã kinh qua việc phá thai không hề hay biết về những thông tin nguy hiểm có liên quan đến những hệ quả về mặt thể lý lẫn tâm lý trước khi họ quyết định phá bỏ đi bào thai của họ.
Học Viện Chính Sách Gia Đình nói rằng những chính sách dự phòng phải được dựa trên cơ sở của việc nhìn nhận ra tầm quan trọng, và giá trị cá nhân và xã hội của việc sinh con, việc mang thai và thiên chức làm mẹ, và nên đính kèm vào các nguồn tài liệu công cộng hòng giúp cung cấp cho những người phụ nữ mang thai những thông tin đầy đủ và chính xác nhất về chuyện mang thai và phá thai.
Theo vị chủ tịch của Học Viện Chính Sách Gia Đình, Eduardo Hertfelder, vào năm 2004, đã có khoảng 84,985 vụ phá thai xảy ra tại Tây Ban Nha, tức khoảng 1 vụ phá thai cứ mỗi 6.2 phút và cứ 6 vụ mang thai, thì đã có 1 vụ phải chấm dứt bằng chuyện phá thai.