Tại Columbia đổ đồng một ngày có 8 vụ bắt cóc


BOGOTA, COLUMBIA 17/11/2002 (Zenit. org). Tiếp sau vụ bắt cóc và thả Giám mục Jorge Enrique Jiminez và Cha Orjuela, các Giám mục Columbian phổ biến một sứ điệp kêu gọi chấm dứt "tội ác ghê tởm" bắt cóc làm phiền hà xứ sở các ngài.


Giám mục Jiminez tại Zipaquira, Columbia, chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Mỹ latinh (CELAM) và linh mục quản xứ Desiderio Orjuela được thả hôm thứ Sáu sau gần năm ngày bị giam giữ trong tay du kích chiến các Lực lượng Vũ trang Columbia (Farc), theo nhưng nguồn tin quân sự.

Sứ điệp của hội đồng giám mục phát biểu: "Đồng thời chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi, chúng tôi cầu nguyện cho xứ sở sớm nghe được một sự thỏa thuận sẽ chấm dứt những vụ bắt cóc nhiều người Columbian."

Văn kiện, đươc ký bởi Hồng Y Pedro Rubiano Saenz, tổng giám mục Bogota và chủ tịch hội đồng giám mục, và giám mục Fabian Marulanda Lopez, tổng thư ký hàng giám mục, khẳng định rằng "Columbia ghi nhận cứ một ngày có 8 vụ bắt cóc, điều đó có nghĩa là cứ mỗi ba giờ có một người bị bắt cóc. "


"Số vụ bắt cóc hằng năm quá 1. 000 trong năm 1990; trong năm 1998, con số tăng lên 2. 000; ngày nay, con số chính thức những người Columbian mất tự do bằng cách này là 2. 492".

"Tỷ lệ tội ác tăng lần lần, bây giờ, chính dân chúng đã bẻ gãy sự thinh lặng và lên tiếng nói :Không như vậy nữa. "

"Việc bắt cóc là một hành vi đáng ghét, một sự vi phạm xúc phạm những quyền cơ bản như sự tự do, sự sống và phẩm giá và sự an ninh của con người. Sự vi phạm này không thể được biện minh do bất cứ ý thức hệ nào, và phải bị loại trừ và kết án minh bạch và cương quyết. "

Sau cùng , văn kiện giám mục "tái khẳng định ý muốn" của Giáo hội "tiếp tục hành động vì hoà bình, nuôi dưỡng sự đối thoại và sự xích gần của tất cả mọi phía liên hệ trong vụ xung đột. "