Portland (Oregon) – Hôm nay, Đức Tổng Giảm Mục Gioan Vlazny của giáo phận Portland nhấn mạnh rằng không có ai trong tổng giáo phận có thẩm quyền tịch thu tài sản của giáo xứ để đền bù cho các vụ kiện tụng về làm dụng tình dục.

Trong bài bái viết cho báo Catholic Sentinel của tổng giáo phận Portland, Đức Tổng Giám Mục nói rằng lệnh phá sản của Toà Án 3 tuần trước đây kết luận rằng giáo xứ và trường học của giáo xứ là tài sản của tổng điạ phận dùng để chi trả cho những vụ kiện xâm phạm tình dục là một “cú đấm đau đớn vào bụng.”

Chúng ta muốn làm điều phải cho những nạn nhân và chúng ta có trách nhiệm rao giảng lời Chúa. Những công tác mục vụ của chúng ta cho giáo dân, học sinh, người nghèo đã không được đánh giá cao trong nền văn hóa vô thần. Đối với chúng ta, vấn đề quan trong hơn là chúng ta cố gắng cân bằng giữa nhu cầu của nạn nhân và nhu cầu của giáo hội.

Tổng Giáo phận Portland là 1 trong 3 giáo phận ở Hoa Kỳ công bố phá sản trong năm 2004, nói rằng giáo phận không đủ tản sản để chi trả cho những thiệt hại trong những vụ kiện chống lại giáo phận.

Đức Tổng Vlazny lập lại rằng theo luật giáo hội, các giáo xứ làm chủ tài sản của mình và giám mục hoặc tổng giám mục điạ phương chỉ đại diện đứng tên mà thôi. Giáo phận khai phá sản sau khi tham khảo luật sư cùng những cố vấn của điạ phận. Mới đây tổng giáo phận có điều đình với toà phá sản để thiết lập 40 triệu Mỹ kim cho tất cả các vụ kiện nhằm đền bù cho các nạn nhân đang bắt đầu kiện 1 số tiền tương đương với các nạn nhân trước đây.