St. Loius – Như VietCatholic đã loan tin, trong năm qua, vấn đề giáo xứ St. Stanislaus Kostka thuộc tổng giáo phận St.Louis là một vấn đề gay go trong Giáo Hội tại Hoa Kỳ. Đã có 1 linh mục và 6 giáo dân bị ra vạ tuyệt thông trong vụ này. Đến nay, tình hình còn trầm trọng hơn nữa với sắc lệnh vừa được Tòa Tổng Giám Mục St. Louis ban hành.
Ngày 6/1/2006, văn phòng thông tin của tòa Tổng Giám Mục St. Louis đã công bố sắc lệnh sau đây của Đức Tổng Giám Mục Raymond Leo Burke.
SẮC LỆNH
Sau khi đã xác minh hành vi ly giáo của giáo xứ Thánh Stanislaus Kostka (giáo luật 751), theo đúng chỉ dẫn của Bộ Giáo Luật (giáo luật 120 khoản 1, 121, và 515, khoản 2), và sau khi đã bàn bạc với Linh Mục Đoàn, tôi quyết định giải thể giáo xứ Thánh Stanislaus Kostka thuộc thành phố St. Louis, Missouri.
Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày chỉ định bên dưới. Việc công bố sắc lệnh này trên công báo của Tổng Giáo Phận, tờ The Saint Louis Review sẽ được hiểu như là lời thông báo chính thức về quyết định này.
Tất cả những điều gì đi ngược lại quyết định này đều bị hủy bỏ.
Ban hành tại Tòa Tổng Giám Mục ngày 29 tháng Mười Hai năm Chúa Chúng Ta, 2005.
+Raymond Leo Burke
Tổng Giám Mục St.Louis
Trong thông cáo báo chí, văn phòng Tòa Tổng Giám Mục St.Loius cho biết, Đức Tổng Giám Mục đã nhận định trên tờ The Saint Louis Review như sau:
"Xét vì việc điều hành dân sự theo pháp lý của giáo xứ St. Stanislaus Kostka hoàn toàn tùy thuộc vào các thành viên của Ban Quản Trị và các vị này đã lựa chọn dẫn dắt các thành viên giáo xứ đến chỗ ly giáo, tôi buộc phải giải thể giáo xứ St. Stanislaus Kostka. Không thể nào giáo xứ St. Stanislaus Kostka vẫn là một giáo xứ của Tổng Giáo Phận St.Louis lại đồng thời điều hành độc lập hoàn toàn với Tòa Thánh và Tổng Giáo Phận St.Louis".
Theo sắc lệnh nói trên, kể từ ngày 29/12/2005, giáo xứ St. Stanislaus Kostka chấm dứt không còn được coi là giáo xứ của Tổng Giáo Phận St. Louis nữa. Tòa Tổng Giám Mục đã gởi sắc lệnh này đến Ban Quản Trị giáo xứ đính kèm với một lá thư của Đức Tổng Giám Mục, trong đó, ngài bày tỏ sự buồn phiền phải đi đến quyết định này vì giáo xứ này đã có một lịch sử rất lâu đời. Đồng thời, Đức Tổng Giám Mục cho Ban Quản Trị biết ngài cầu nguyện hằng ngày cho họ mau sớm hòa giải với Giáo Hội.
Tưởng cũng nên nhắc lại, cha Marek Bozek, người Mỹ gốc Ba Lan, vừa chịu chức cách đây 3 năm đã được bổ nhiệm về làm cha phó tại nhà thờ chánh tòa Thánh Agnes thuộc giáo phận Springfield-Cape Girardeau. Tuy nhiên, cha Bozek bỏ nhiệm sở và tự mình quyết định về làm cha xứ giáo xứ Thánh Stanislaus, Kostka, thuộc tổng giáo phận St. Louis. Giáo xứ Thánh Stanislaus ở Kostka là giáo xứ dành cho người di dân gốc Ba Lan. Mùa Thu năm nay, ban Mục Vụ giáo xứ này, gồm 6 vị, đã quyết định đưa cha Marek Bozek về làm cha xứ bất chấp ý kiến của tòa Tổng Giám Mục.
Trong thông báo được đưa ra hôm 9/12/2005, Đức Giám Mục John Liebrecht của giáo phận Springfield-Cape Girardeau cho biết cha Marek Bozek đã bị ra vạ tuyệt thông:
"Cha Marek Bozek đã đi từ việc được thụ phong linh mục đến chỗ bị vạ tuyệt thông chỉ trong thời gian ngắn ngủi là 3 năm. Sự suy thoái này xảy ra vì ngài không còn là người biết giữ lời hứa. Trong ngày được thụ phong linh mục, ngài tuyên hứa công khai trước cộng đoàn sẽ dâng hiến trọn cuộc đời mình cho người dân miền Nam Missouri trong niềm hiệp thông hoàn toàn với Đức Giám Mục của ngài. Điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, chia rẽ và ly giáo bên trong Giáo Hội đã xảy ra".
Sau khi cha Marek Bozek bị Đức Cha Liebrecht ra vạ tuyệt thông, một tuần sau đó, ngài và 6 giáo dân khác trong ban Mục Vụ giáo xứ Thánh Stanislaus ở Kostka, St. Loius đã bị Đức Tổng Giám Mục Raymond L. Burke ra vạ tuyệt thông.
Trong thông báo đăng trên tờ St. Louis Review, nhật báo của tổng giáo phận hôm thứ Sáu 16/12, Đức Tổng Giám Mục viết:
"Hành vi ly giáo, do ban Mục Vụ của giáo xứ Thánh Stanislaus Kostka phạm phải, là mướn một linh mục bị treo chén, nghĩa là một linh mục không có vị thế tốt trong Giáo Hội, nhằm mục đích cử hành các bí tích và các á bí tích tại nhà thờ Thánh Stanislaus Kostka".
Đức Tổng Giám Mục viết tiếp:
"Vị linh mục đang có nghi vấn là cha Marek B. Bozek, một linh mục thuộc giáo phận Springfield-Cape Girardeau, đã bỏ nhiệm sở là cha phó nhà thờ chính tòa Thánh Agnes ở Springfield công khai chống lại sự chỉ định của Giám Mục ngài là Đức Cha John J. Leibrecht, và sau khi Đức Cha Leibrecht đã hơn một lần giải thích với ngài về tính chất nghiêm trọng của hành động này cũng như những hậu quả của nó".
"Vấn đề là không chỉ có một linh mục không ở vị thế tốt đã đồng ý làm việc cho một nhóm giáo dân bất chấp sự chỉ định của Giám Mục bản quyền, mà còn là việc một nhóm giáo dân đã bẻ gãy sự thông hiệp với Giáo Hội. Tất cả các linh mục phải phục vụ trong niềm hiệp thông với Đức Giám Mục là người hiệp thông với Đức Thánh Cha. Khi cha Borez bỏ nhiệm sở mình mà không có phép của Giám Mục bản quyền, ngài bị treo chén là đúng. Vạ treo chén cấm ngài không được thi hành thừa tác vụ linh mục".
Đức Cha Burke cho biết:
"Tôi rất buồn phải đề cập đến vết thương sâu xa này trong tổng giáo phận chúng ta vào những ngày áp lễ mừng ngày Giáng Sinh của Chúa chúng ta".
Trong thông báo trên tờ St. Louis Review, Đức Cha Burke cũng cảnh cáo rằng bất cứ ai tham dự thánh lễ do một linh mục bị vạ tuyệt thông cử hành là mắc tội trọng. Tuy nhiên, tối 24/12, cha Bozek đã cử hành thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại nhà thờ Thánh Stanislaus Kostka với hơn 1,500 người tham dự. Đây là thánh lễ đầu tiên do cha Bozek cử hành tại nhà thờ này.
Từ đó đến nay, cha Bozek vẫn tiếp tục cử hành các thánh lễ hàng ngày lúc 5h30 chiều. Cuối tuần có 3 thánh lễ vào chiều thứ Bẩy lúc 4 giờ và sáng Chúa Nhật lúc 9:00 và 11 giờ sáng.
Ngày 6/1/2006, văn phòng thông tin của tòa Tổng Giám Mục St. Louis đã công bố sắc lệnh sau đây của Đức Tổng Giám Mục Raymond Leo Burke.
Sau khi đã xác minh hành vi ly giáo của giáo xứ Thánh Stanislaus Kostka (giáo luật 751), theo đúng chỉ dẫn của Bộ Giáo Luật (giáo luật 120 khoản 1, 121, và 515, khoản 2), và sau khi đã bàn bạc với Linh Mục Đoàn, tôi quyết định giải thể giáo xứ Thánh Stanislaus Kostka thuộc thành phố St. Louis, Missouri.
Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày chỉ định bên dưới. Việc công bố sắc lệnh này trên công báo của Tổng Giáo Phận, tờ The Saint Louis Review sẽ được hiểu như là lời thông báo chính thức về quyết định này.
Tất cả những điều gì đi ngược lại quyết định này đều bị hủy bỏ.
Ban hành tại Tòa Tổng Giám Mục ngày 29 tháng Mười Hai năm Chúa Chúng Ta, 2005.
+Raymond Leo Burke
Tổng Giám Mục St.Louis
Trong thông cáo báo chí, văn phòng Tòa Tổng Giám Mục St.Loius cho biết, Đức Tổng Giám Mục đã nhận định trên tờ The Saint Louis Review như sau:
"Xét vì việc điều hành dân sự theo pháp lý của giáo xứ St. Stanislaus Kostka hoàn toàn tùy thuộc vào các thành viên của Ban Quản Trị và các vị này đã lựa chọn dẫn dắt các thành viên giáo xứ đến chỗ ly giáo, tôi buộc phải giải thể giáo xứ St. Stanislaus Kostka. Không thể nào giáo xứ St. Stanislaus Kostka vẫn là một giáo xứ của Tổng Giáo Phận St.Louis lại đồng thời điều hành độc lập hoàn toàn với Tòa Thánh và Tổng Giáo Phận St.Louis".
Theo sắc lệnh nói trên, kể từ ngày 29/12/2005, giáo xứ St. Stanislaus Kostka chấm dứt không còn được coi là giáo xứ của Tổng Giáo Phận St. Louis nữa. Tòa Tổng Giám Mục đã gởi sắc lệnh này đến Ban Quản Trị giáo xứ đính kèm với một lá thư của Đức Tổng Giám Mục, trong đó, ngài bày tỏ sự buồn phiền phải đi đến quyết định này vì giáo xứ này đã có một lịch sử rất lâu đời. Đồng thời, Đức Tổng Giám Mục cho Ban Quản Trị biết ngài cầu nguyện hằng ngày cho họ mau sớm hòa giải với Giáo Hội.
![]() |
| Cha Marek Bozek |
![]() |
| Cha Marez Bozek dâng Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh |
![]() |
| Nhà thờ đông nghẹt người dù Đức Cha đã cảnh cáo |
![]() |
| Nhà thờ Thánh Stanislaus |
Trong thông báo được đưa ra hôm 9/12/2005, Đức Giám Mục John Liebrecht của giáo phận Springfield-Cape Girardeau cho biết cha Marek Bozek đã bị ra vạ tuyệt thông:
"Cha Marek Bozek đã đi từ việc được thụ phong linh mục đến chỗ bị vạ tuyệt thông chỉ trong thời gian ngắn ngủi là 3 năm. Sự suy thoái này xảy ra vì ngài không còn là người biết giữ lời hứa. Trong ngày được thụ phong linh mục, ngài tuyên hứa công khai trước cộng đoàn sẽ dâng hiến trọn cuộc đời mình cho người dân miền Nam Missouri trong niềm hiệp thông hoàn toàn với Đức Giám Mục của ngài. Điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, chia rẽ và ly giáo bên trong Giáo Hội đã xảy ra".
Sau khi cha Marek Bozek bị Đức Cha Liebrecht ra vạ tuyệt thông, một tuần sau đó, ngài và 6 giáo dân khác trong ban Mục Vụ giáo xứ Thánh Stanislaus ở Kostka, St. Loius đã bị Đức Tổng Giám Mục Raymond L. Burke ra vạ tuyệt thông.
Trong thông báo đăng trên tờ St. Louis Review, nhật báo của tổng giáo phận hôm thứ Sáu 16/12, Đức Tổng Giám Mục viết:
"Hành vi ly giáo, do ban Mục Vụ của giáo xứ Thánh Stanislaus Kostka phạm phải, là mướn một linh mục bị treo chén, nghĩa là một linh mục không có vị thế tốt trong Giáo Hội, nhằm mục đích cử hành các bí tích và các á bí tích tại nhà thờ Thánh Stanislaus Kostka".
Đức Tổng Giám Mục viết tiếp:
"Vị linh mục đang có nghi vấn là cha Marek B. Bozek, một linh mục thuộc giáo phận Springfield-Cape Girardeau, đã bỏ nhiệm sở là cha phó nhà thờ chính tòa Thánh Agnes ở Springfield công khai chống lại sự chỉ định của Giám Mục ngài là Đức Cha John J. Leibrecht, và sau khi Đức Cha Leibrecht đã hơn một lần giải thích với ngài về tính chất nghiêm trọng của hành động này cũng như những hậu quả của nó".
"Vấn đề là không chỉ có một linh mục không ở vị thế tốt đã đồng ý làm việc cho một nhóm giáo dân bất chấp sự chỉ định của Giám Mục bản quyền, mà còn là việc một nhóm giáo dân đã bẻ gãy sự thông hiệp với Giáo Hội. Tất cả các linh mục phải phục vụ trong niềm hiệp thông với Đức Giám Mục là người hiệp thông với Đức Thánh Cha. Khi cha Borez bỏ nhiệm sở mình mà không có phép của Giám Mục bản quyền, ngài bị treo chén là đúng. Vạ treo chén cấm ngài không được thi hành thừa tác vụ linh mục".
Đức Cha Burke cho biết:
"Tôi rất buồn phải đề cập đến vết thương sâu xa này trong tổng giáo phận chúng ta vào những ngày áp lễ mừng ngày Giáng Sinh của Chúa chúng ta".
Trong thông báo trên tờ St. Louis Review, Đức Cha Burke cũng cảnh cáo rằng bất cứ ai tham dự thánh lễ do một linh mục bị vạ tuyệt thông cử hành là mắc tội trọng. Tuy nhiên, tối 24/12, cha Bozek đã cử hành thánh lễ Vọng Giáng Sinh tại nhà thờ Thánh Stanislaus Kostka với hơn 1,500 người tham dự. Đây là thánh lễ đầu tiên do cha Bozek cử hành tại nhà thờ này.
Từ đó đến nay, cha Bozek vẫn tiếp tục cử hành các thánh lễ hàng ngày lúc 5h30 chiều. Cuối tuần có 3 thánh lễ vào chiều thứ Bẩy lúc 4 giờ và sáng Chúa Nhật lúc 9:00 và 11 giờ sáng.



