Rome: Đức Hồng Y người Ý Giuseppe Caprio, đã từng phục vụ là Khâm Sứ Tông Tòa và Khâm Sứ Tòa Thánh tại miền Nam Việt Nam đã từ trần vào hồm thứ Bảy 15/10 tại Roma hưởng thọ 90 tuổi.Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã chủ sự Thánh Lễ an táng vào ngày thứ Ba 18/10 và nói ngài là một "cộng tác viên cần mẫn dưới 5 triều giáo hoàng".
Sinh trưởng tại một tỉnh nhỏ ở miền Nam nước Ý, Đức Hồng Y Carpio bắt đầu làm việc trong ngành ngoại giao tại Vatican, và phục vụ đầu tiên làm khâm sứ tòa thánh tại Nam Kinh, Trung Hoa. Ngài bị trục xuất khỏi Trung Hoa sau khi bị quản thúc 3 tháng vào năm 1951, khi Đảng Cộng Sản lên nắm chính quyền được 2 năm.
Đức Ông Giuseppe Caprio được cử làm Khâm Sứ Tông Tòa và Khâm Sứ Tòa Thánh tại miền Nam Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1959. Rồi sau đó Đức Ông phục vụ tại Đài Loan, và Ấn Độ. Tổng cộng Ngài đã phục vụ 23 năm tại Viễn Đông, ngài đã học tiếng Trung Hoa và biết cách xử dụng bàn tính tiền của người Hoa, là bàn tính có 7 thanh song đôi mỗi thanh có 7 nút.
Đến năm 1969, Đức Tổng Giám Mục Caprio đã trở về Vatican giữ các chức vụ điều hành. Đức Gioan Phaolô II đã tấn phong ngài lên chức Hồng Y vào năm 1979 và giữ chức vụ Chủ Tịch Quản Trị của Tòa Thánh chuyên lo vấn đề phát lương và các công việc đầu tư.2 năm sau đó, Đức Hồng Y lên giữ chức vụ Bộ Trưởng Sở Tài Chính thành Vatican, lo tất cả công việc về ngân sách Tòa Thánh cho đến khi Đức Hồng Y về hưu vào năm 1990.
Trong lễ an táng vào ngày 18/10, Đức Giáo Hoàng Biển Đức nói: "Tôi muốn nghĩ tới trong những ngày này toàn thể Giáo Hội tập trung vào mầu nhiệm Thánh Thể, chính nơi bàn thờ mà chức vụ và sứ vụ của Đức Hồng Y Caprio tìm được điểm hiệp nhất sâu xa trong những lần di chuyển và phục vụ trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh. Từ Roma tới Nam Kinh, Brussels, Sài Gòn, Đài Bắc, Tân Đề Li và sau cùng tại Roma này. Sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh chắc chắn là niềm an ủi của người trong những lúc khó khăn nhất, như khi người bị quản thúc tại gia trong Tòa Sứ Thần tại Nam Kinh vào năm 1951, rồi sau đó bị bó buộc rời khỏiTrung Quốc. Chính nhờ Thánh Thể mà Đức Hồng Y Caprio đã có thể kín mục nghị lực tinh thần để chấp nhận ngày qua ngày sứ mệnh do các Bề Trên ủy thác và chu toàn trong tinh thần yêu mến cho đến cùng".
Đức Hồng Y Giuseppe Caprio là một người quản lý thận trọng. Ngài được coi là một người chủ trương ăn chắc mặc bền. trong tình huống khi kinh tế thị trường lúc lên lúc xuống, thì ngài đã nghiêm ngặt tránh việc mua bán đầu tư.Khi làm Bộ Trưởng Sở Tài Chánh, Đức Hồng Y Caprio cũng đã trải qua một chuỗi những thiếu hụt ngân sách, và đã được trang trải lại nhờ quỹ đóng góp "Đồng xu Thánh Phêrô" (Peter's Pence).
Khi ngân sách bị thâm thủng lên cao trong thập niên 1990, Đức Hồng Y Caprio đã cho phép mở cuộc phỏng vấn rất hiếm xảy ra cho nhật báo Italia. Trong cuộc phỏng ấn ngài tuyên bố rằng giáo hội "không có gì để giấu diếm" và những tin đồn cho rằng Tòa Thánh giàu có là một chuyện hoang đường.
Vào thời điểm đó, tổng ngân sách của Tòa Thánh là 570 triệu Mỹ Kim, và không tới nửa số ngân quỹ đó sinh ra lợi tức. Đức Hồng Y nói rằng ngài hy vọng việc công bố như thế sẽ cho người Công Giáo trên khắp thế giới nhận thức đến sự đóng góp rộng rãi cho các chi phí điều hành tại Vatican.
Sự đóng góp của giáo hội hoàn vũ rồi đã gia tăng, nhưng sự thâm thủng ngân sách của Tòa Thánh đã không biến dạng mãi cho tới giữa thập niên 1990.