ROMA - Nhà thần học nổi tiếng thế giới Công giáo bị khai trừ không cho phép được đậy học tại các Đại học Công giáo từ 25 năm qua là linh mục Hans Kung, 77 tuổi vào ngày hôm nay, một cách rất bất ngờ, đã lên tiếng ca tụng cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI và tuyên bố: đây là dấu hiệu Giáo Hội sẵn sáng lắng nghe và đối đầu với những người phế phán chỉ trích Giáo Hội.
Thần học gia Kung, người Thụy sĩ, nói rằng Đức Joseph Ratzinger của Đức đã mời ăn bữa cơm vào ngày thứ Bảy tuần qua và trò truyện đàm đạo trong 4 tiếng đồng hồ giống như cách thế mà 2 người trước đây khi họ còn là hai nhà thần học trẻ tuổi thông minh tài ba từng trò truyện với nhau lúc dậy học chung tại Đại Học Tuebingen bên Đức.
Trả lời cuộc phỏng vấn của báo Deutsche Presse-Agentur ở Tuebingen, linh mục Kung nói ngài không tìm kiếm việc phục hồi quyền dậy học thần học 'Missio Canonica', quyền mà Vatican đã lấy đi của ngài từ năm 1979.
LM Kung tuyên bố: "Dù không có nó, tôi vẫn có thể theo đuổi việc dậy học này. ‘Vị giáo hoàng này không phải là một giáo hoàng rút về quá khứ. Ngài nhìn vào tình trạng hiện thời và có khả năng lắng nghe’”. Đây là mới nhận xét rất khác lạ vì chỉ mới tháng tư vừa qua thần học gia Kung diễn tả rằng việc bầu hồng y Joseph Ratzinger lên làm giáo hoàng là một việc “đáng tiếc” cho những nhà cải cách.
Giáo sư Hans Kung nói với báo chí Đức thêm rằng: “Việc này chứng tổ vị giáo hoàng không bị ảnh hưởng quá về quá khứ, nhưng có những ý tưởng cởi mở và muốn làm những điều bất thường dù vòng vây nội bộ Vatican không mong chờ như vậy”.
Thần học gia Han Kung chủ trương và bất đồng với Giáo Hội nhiều điểm,nhưng quan trọng nhất là về luật độc thân linh mục, đặt vấn nạn về quyền vô ngộ của giáo hoàng.
Hans Kung nói rằng mình có thể có cuộc đàm đạo xây dựng với Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI tại lâu đài nghỉ mát tại Castel Gandolfo, gần Roma, về hai vấn đề quan tâm nhất, đó là: sự liên hệ giữa khoa học và tôn giáo, và vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong xã hội hiện đại hôm nay.
LM Kung tuyên bố với thời báo New York Times rằng: "Đây là một dấu chỉ của hy vọng cho nhiều người Công giáo và cho nhiều người trong thế giới rằng 2 người rất khác nhau như hai chúng tôi lại có thể đồng ý về nhiều sự liên quan tới tương lai của thế giới”.
Phát ngôn viên Tòa thánh Joaquin Navarro-Valls nhận định rằng: "Đức Giáo Hoàng coi trọng nỗ lực của giáo sư Kung đã đóng góp vào việc nhận định mới về những giá trị thiết yếu của nhân sinh qua việc đối thoại các tôn giáo và cuộc gặp gỡ với lý luận thế trần”.
Trước đây cả hai nhà thần học Kung (77 tuổi) và Ratzinger (78 tuổi) có thời từng là bạn thân thiết, và cả hai đều nhiệt tình muốn tân tiến hóa Giáo Hội, nhưng sau đó tình bạn bị tan ra khi mà Đức Ratzinger quyết định trở thành người bảo vệ truyền thống chính tông của Đức tin Công giáo.
Bình luận gia Marco Politi của Italia và cũng nhà chuyên viên về Vatican nhận xét rằng: cuộc gặp gỡ này cho thấy Đức giáo hoàng Benedictô XVI co tâm hồn cởi mở trong việc đương đầu với những vấn đề nền tảng nhất đang đối diện với xã hội hôm nay, ông nói: “Chúng ta rồi sẽ phải quen đi với những bất ngờ của Đức Benedictô XVI”.
![]() |
| Thần học gia Hans Kung |
Trả lời cuộc phỏng vấn của báo Deutsche Presse-Agentur ở Tuebingen, linh mục Kung nói ngài không tìm kiếm việc phục hồi quyền dậy học thần học 'Missio Canonica', quyền mà Vatican đã lấy đi của ngài từ năm 1979.
LM Kung tuyên bố: "Dù không có nó, tôi vẫn có thể theo đuổi việc dậy học này. ‘Vị giáo hoàng này không phải là một giáo hoàng rút về quá khứ. Ngài nhìn vào tình trạng hiện thời và có khả năng lắng nghe’”. Đây là mới nhận xét rất khác lạ vì chỉ mới tháng tư vừa qua thần học gia Kung diễn tả rằng việc bầu hồng y Joseph Ratzinger lên làm giáo hoàng là một việc “đáng tiếc” cho những nhà cải cách.
Giáo sư Hans Kung nói với báo chí Đức thêm rằng: “Việc này chứng tổ vị giáo hoàng không bị ảnh hưởng quá về quá khứ, nhưng có những ý tưởng cởi mở và muốn làm những điều bất thường dù vòng vây nội bộ Vatican không mong chờ như vậy”.
Thần học gia Han Kung chủ trương và bất đồng với Giáo Hội nhiều điểm,nhưng quan trọng nhất là về luật độc thân linh mục, đặt vấn nạn về quyền vô ngộ của giáo hoàng.
Hans Kung nói rằng mình có thể có cuộc đàm đạo xây dựng với Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI tại lâu đài nghỉ mát tại Castel Gandolfo, gần Roma, về hai vấn đề quan tâm nhất, đó là: sự liên hệ giữa khoa học và tôn giáo, và vai trò của Giáo Hội Công Giáo trong xã hội hiện đại hôm nay.
LM Kung tuyên bố với thời báo New York Times rằng: "Đây là một dấu chỉ của hy vọng cho nhiều người Công giáo và cho nhiều người trong thế giới rằng 2 người rất khác nhau như hai chúng tôi lại có thể đồng ý về nhiều sự liên quan tới tương lai của thế giới”.
Phát ngôn viên Tòa thánh Joaquin Navarro-Valls nhận định rằng: "Đức Giáo Hoàng coi trọng nỗ lực của giáo sư Kung đã đóng góp vào việc nhận định mới về những giá trị thiết yếu của nhân sinh qua việc đối thoại các tôn giáo và cuộc gặp gỡ với lý luận thế trần”.
Trước đây cả hai nhà thần học Kung (77 tuổi) và Ratzinger (78 tuổi) có thời từng là bạn thân thiết, và cả hai đều nhiệt tình muốn tân tiến hóa Giáo Hội, nhưng sau đó tình bạn bị tan ra khi mà Đức Ratzinger quyết định trở thành người bảo vệ truyền thống chính tông của Đức tin Công giáo.
Bình luận gia Marco Politi của Italia và cũng nhà chuyên viên về Vatican nhận xét rằng: cuộc gặp gỡ này cho thấy Đức giáo hoàng Benedictô XVI co tâm hồn cởi mở trong việc đương đầu với những vấn đề nền tảng nhất đang đối diện với xã hội hôm nay, ông nói: “Chúng ta rồi sẽ phải quen đi với những bất ngờ của Đức Benedictô XVI”.
