ROME - Sau gần 25 năm thần học gia người Thụy Sĩ Hans Kung bị Tòa Thánh Vatican rút lại huấn quyền, thì mới đây chính vị thần học gia này đã bác bỏ tin đồn là ông đã có cuộc thương lượng để hòa giải với Tòa Thánh.
Trả lời cuộc phỏng vấn với tờ nguyệt san mang tên Jesus của Dòng Tên Ý Ðại Lợi, giáo sư Hans Kung đã bác bỏ tin ông đã có liên lạc thường xuyên với các giới chức Vatican. Ông cũng thêm là không có hy vọng gì Tòa Thánh Vatican sẽ thay đổi lập trường.
Vào năm 1979, Thánh Bộ Giáo Lý và Ðức Tin đã ra một tuyên cáo xác nhận giáo sư Hans Kung không còn được coi là là một thần học gia Công Giáo vì lập trường của ông được trình bày trong một quyển sách đi ngược lại với những giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề bất khả ngộ của Ðức Giáo Hoàng.
Do quyết định của thánh Bộ Giáo Lý và Ðức Tin mà giáo sư Hans Kung đã không được phép dậy tại các trường đại học Công Giáo nhưng vẫn còn dậy tại đại học Tubingen với tư cách là thần học gia “đời” chứ không phải là người được mệnh danh là thần học gia Công Giáo. Giáo sư Kung vẫn tiếp tục chỉ trích chính sách của Vatican và những giáo huấn của Giáo Hội.
Một cơ quan thông tấn xã Ðức mới đây tường thuật rằng giáo sư Kung ở lứa tuổi 75 đã xin tòa thánh Vatican ân xá. Nhưng trong nguyệt san Jesus, số tháng 9, ông đã bác bỏ tin này. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là giáo phận Rothenburg - Stuttgart đã có gợi ý là giáo sư Kung có thể phục hồi chức vụ. Giáo sư cũng đã có 4 buổi tiếp xúc với Ðức Giám Mục Gebhart Furst và mô tả các cuộc gặp gỡ này là thông cảm nhưng không thân thiện cho lắm và không đưa tới kết quả cụ thể nào.
Trả lời cuộc phỏng vấn với tờ nguyệt san mang tên Jesus của Dòng Tên Ý Ðại Lợi, giáo sư Hans Kung đã bác bỏ tin ông đã có liên lạc thường xuyên với các giới chức Vatican. Ông cũng thêm là không có hy vọng gì Tòa Thánh Vatican sẽ thay đổi lập trường.
Vào năm 1979, Thánh Bộ Giáo Lý và Ðức Tin đã ra một tuyên cáo xác nhận giáo sư Hans Kung không còn được coi là là một thần học gia Công Giáo vì lập trường của ông được trình bày trong một quyển sách đi ngược lại với những giáo huấn của Giáo Hội về vấn đề bất khả ngộ của Ðức Giáo Hoàng.
Do quyết định của thánh Bộ Giáo Lý và Ðức Tin mà giáo sư Hans Kung đã không được phép dậy tại các trường đại học Công Giáo nhưng vẫn còn dậy tại đại học Tubingen với tư cách là thần học gia “đời” chứ không phải là người được mệnh danh là thần học gia Công Giáo. Giáo sư Kung vẫn tiếp tục chỉ trích chính sách của Vatican và những giáo huấn của Giáo Hội.
Một cơ quan thông tấn xã Ðức mới đây tường thuật rằng giáo sư Kung ở lứa tuổi 75 đã xin tòa thánh Vatican ân xá. Nhưng trong nguyệt san Jesus, số tháng 9, ông đã bác bỏ tin này. Tuy nhiên, ông cũng cho biết là giáo phận Rothenburg - Stuttgart đã có gợi ý là giáo sư Kung có thể phục hồi chức vụ. Giáo sư cũng đã có 4 buổi tiếp xúc với Ðức Giám Mục Gebhart Furst và mô tả các cuộc gặp gỡ này là thông cảm nhưng không thân thiện cho lắm và không đưa tới kết quả cụ thể nào.