Hà Nội: Sáng ngày 13-09-2005, Đại Chủng Viện thánh Giu se Hà nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới một cách long trọng.

Hiện diện tại buổi lễ có Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám mục Hà nội, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Chủ tịch Uy ban Giáo sỹ và Chủng sinh của Hội đồng Giám mục Việt nam, Giáo sư Thần học của ĐẠi Chủng Viện Hà nội, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh hóa, Giáo sư Triết học của Đại Chủng Viện Hà nội.

Mở đầu buổi lễ khai giảng, Cha Tân Giám đốc Lorenxo Chu Văn Minh, đại diện cho ban Giám đốc mới gồm có cha Giuse Nguyễn Văn Diễm, Phó Giám đốc thường trực, cha Gioan Vũ Tất, Phó Giám đốc đặc trách nhà Đức Mẹ Lavang tại Cổ Nhuế, cha Phạm Ngọc Khuê, Giám học, đã chào mừng Quý Đức Cha, Quý Cha giáo và 243 chủng sinh hiện diện.

Sau đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt nói về đường hướng của Chủng viện trong năm nay là “Sống Lời Chúa” theo thư Mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt nam. Đức Tổng kêu gọi các cha giáo và các chủng sinh hãy biến Chủng viện thành mảnh đất màu mỡ cho Lời Chúa đơm bông kết trái, để năm học mới sẽ là một mùa gặt bội thu cho Giáo hội.

Chủ đề chính thức được triển khai với hai bài thuyết trình : cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng Tên, tân Linh hướng của Đại Chủng Viện Hà nội trình bày vai trò của “Lời Chúa trong việc đào tạo nhân bản và thiêng liêng của chủng sinh”; Cha Micae Lê Xuân Tân, giáo sư Thần học trình bày đề tài “Vấn đề hội nhập văn hóa tại Việt nam”.

Để giới thiệu chương trình năm học, cha Giu se Nguyễn Văn Diễm trình bày các sinh họat của Chủng viện về các mặt kỷ luật, văn hóa và xã hội. Cha Phạm Ngọc Khuê trình bày chương trình học tổng quát của năm nay.

Lễ Khai giảng tiến đến cao điểm trong Thánh Lễ xin ơn Đức Chúa Thánh Thần do Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt chủ sự và với phần chia sẻ Lời Chúa của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương. Sau bài chia sẻ, ban Tân Giám đốc mới được Đức Tổng Giu se bổ nhiệm cùng với các cha giáo đã tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành với nhiệm vụ theo đúng ý Giáo hội.

Sau bữa ăn trưa vui tươi thân mật, Đức Tổng, Đức Cha Antôn, ban Giám đốc và các cha giáo đã đến cắt băng khánh thành cơ sở Cổ Nhuế. Cơ sở Cổ Nhuế đã được các cha Don Bo sco xây dựng nhưng chưa được phép sử dụng. Năm nay, với sự cởi mở của Nhà Nước, Đại Chủng Viện được nhận chủng sinh hằng năm. Vì cơ sở tại Tòa Giám mục không còn chỗ, nên phải đưa lớp chủng sinh mới năm nay gồm 50 thày ra cơ sở CổNhuế, cách Tòa Giám mục 18 cây số. Cơ sở này chỉ chứa được 50 thày, nên dù Nhà Nước đa cho nhận 60 thày, Đại Chủng Viện cũng chỉ thu nhận 50 thày.

Sau một thời gian không được sử dụng, cơ sở đã bị xuống cấp. Trong suốt mùa hè, cha Phó Giám đốc Gioan Vũ Tất đã phải tất bật sửa chữa cho kịp ngày khai giảng.

Đến cắt băng khánh thành nhà Cổ Nhuế còn có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, ban Tôn giáo thành phố Hà nội, chính quyền huyện Từ Liêm, và xã thôn.

Ngày lễ Khai giảng năm học mới kết thúc với trận bóng đá giao hữu giữa các thày học tại cơ sở 40 Nhà Chung và các thày mới học tại cơ sở Cổ Nhuế.