Cuộc họp khoáng đại thường niên tại Lộ đức (3-9/11)
VATICAN 3/11/ 2002 (ZENIT. org). - Các giám mục công giáo nước Pháp đã hợp trong một cuộc hợp khoáng đại thường niên tại Lộ đức cho tới thứ bảy sau, 9/11. Trong sứ điệp khai mạc, chủ tịch hội đồng giám mục, Đức Cha Ricard, đã xin ghi nhớ di sản kitô giáo trong hiến pháp tương lai châu Âu (x. Dưới đây, nguyên bản).
Đức cha Jean Ricard đã khai mạc sáng chúa nhật này cuộc họp khoáng đại các Giám mục Pháp tập trung tại Lộ đức, trước khi chủ lễ truyền hình trên Pháp 2, trước hang đá, dưới ánh nắng mặt trời (x. www. cef. fr)
Lối 150 giám mục, trong số đó có 112 giám mục còn làmviệc, 13 nghỉ hưu, 16 giám mục đại diện các Hội đồng giám mục nước ngoài, Đại sứ tông đồ đại diện Đức Giáo hoàng tại Pháp, tham dự những buổi làm việc, một thông báo hội đồng giám mục xác nhận. Những thư ký các cơ quan quốc gia Giáo hội Pháp, những người trách nhiệm các Hội đồng tu sĩ nam và nữ cũng như những đại diện các tôn giáo kitô giáo khác cũng tham dự buổi hợp khoáng đại.
Ngày Chúa nhật 3/11 lúc 9g. 30, Đức cha Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bordeaux và chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã đọc diễn văn khai mạc.
Lúc 11g. , thánh lễ khai mạc được cử hành tại Hang đá Lộ đức, trước sự hiện diện của toàn thể các giám mục. Thánh lễ do Đức cha Jean-Pierre chủ sự, được truyền tại chỗ qua buổi phát "Ngày của Chúa" (http://www. lejourdu seigneur. com), trên kênh "Pháp 2".
Đức Cha Jean-Pierre Ricard, đã mong muốn hiến pháp tương lai Âu châu nhắc tới "sự đóng góp đặc biệt của các Giáo hội và các cộng đồng tu sĩ cho việc xây dựng châu Âu.
Tổng giám mục Bordeaux thật sự đã mong ước châu Âu "công nhận di sản thiêng liêng, tôn giáo và nhân đạo", mà còn tích cực đón nhận sự đóng góp hiện nay của các Giáo hội và các cộng đồng tu sĩ cho việc xây dựng Liên HiệpÂu châu".
Đức cha Ricard hỏi: "Không phải tốt hay sao nếu trong một Hiệp ước hiến pháp Liên hiệp châu Âu ghi rõ rằng Liên hiệp Âu châu tôn trọng căn tính và sự đóng góp đặc biệt của các Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo, và duy trì với các Giáo hội và cộng đồng tôn giáo một cuộc đối thoại có cấu trúc?"
Chủ tịch hội đồng các giám mục tuyên bố rằng thủ tướng Jean-Pierre Rafarin có ý tiếp tục sáng kiến của chính phủ trước đối với những "gặp mặt thường xuyên" với những "người trách nhiệm có tư cách của Giáo hội công giáo để đề cập, phân tích và nếu có thể giải quyết các vấn đề có thể xuất hiện trong các liên quan giữa Giáo hội và các công quyền".
VATICAN 3/11/ 2002 (ZENIT. org). - Các giám mục công giáo nước Pháp đã hợp trong một cuộc hợp khoáng đại thường niên tại Lộ đức cho tới thứ bảy sau, 9/11. Trong sứ điệp khai mạc, chủ tịch hội đồng giám mục, Đức Cha Ricard, đã xin ghi nhớ di sản kitô giáo trong hiến pháp tương lai châu Âu (x. Dưới đây, nguyên bản).
Đức cha Jean Ricard đã khai mạc sáng chúa nhật này cuộc họp khoáng đại các Giám mục Pháp tập trung tại Lộ đức, trước khi chủ lễ truyền hình trên Pháp 2, trước hang đá, dưới ánh nắng mặt trời (x. www. cef. fr)
Lối 150 giám mục, trong số đó có 112 giám mục còn làmviệc, 13 nghỉ hưu, 16 giám mục đại diện các Hội đồng giám mục nước ngoài, Đại sứ tông đồ đại diện Đức Giáo hoàng tại Pháp, tham dự những buổi làm việc, một thông báo hội đồng giám mục xác nhận. Những thư ký các cơ quan quốc gia Giáo hội Pháp, những người trách nhiệm các Hội đồng tu sĩ nam và nữ cũng như những đại diện các tôn giáo kitô giáo khác cũng tham dự buổi hợp khoáng đại.
Ngày Chúa nhật 3/11 lúc 9g. 30, Đức cha Jean-Pierre Ricard, tổng giám mục Bordeaux và chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, đã đọc diễn văn khai mạc.
Lúc 11g. , thánh lễ khai mạc được cử hành tại Hang đá Lộ đức, trước sự hiện diện của toàn thể các giám mục. Thánh lễ do Đức cha Jean-Pierre chủ sự, được truyền tại chỗ qua buổi phát "Ngày của Chúa" (http://www. lejourdu seigneur. com), trên kênh "Pháp 2".
Đức Cha Jean-Pierre Ricard, đã mong muốn hiến pháp tương lai Âu châu nhắc tới "sự đóng góp đặc biệt của các Giáo hội và các cộng đồng tu sĩ cho việc xây dựng châu Âu.
Tổng giám mục Bordeaux thật sự đã mong ước châu Âu "công nhận di sản thiêng liêng, tôn giáo và nhân đạo", mà còn tích cực đón nhận sự đóng góp hiện nay của các Giáo hội và các cộng đồng tu sĩ cho việc xây dựng Liên HiệpÂu châu".
Đức cha Ricard hỏi: "Không phải tốt hay sao nếu trong một Hiệp ước hiến pháp Liên hiệp châu Âu ghi rõ rằng Liên hiệp Âu châu tôn trọng căn tính và sự đóng góp đặc biệt của các Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo, và duy trì với các Giáo hội và cộng đồng tôn giáo một cuộc đối thoại có cấu trúc?"
Chủ tịch hội đồng các giám mục tuyên bố rằng thủ tướng Jean-Pierre Rafarin có ý tiếp tục sáng kiến của chính phủ trước đối với những "gặp mặt thường xuyên" với những "người trách nhiệm có tư cách của Giáo hội công giáo để đề cập, phân tích và nếu có thể giải quyết các vấn đề có thể xuất hiện trong các liên quan giữa Giáo hội và các công quyền".