(Vatican 12/04/2005). Tòa Thánh mời tất cả các tín hữu đang có mặt tại Rôma đến tham dự thánh lễ khai mạc Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai 18/04/2005 tại Đền Thờ Thánh Phêrô.

Nhà nguyện Sistina
Văn phòng nghi lễ Phủ Giáo Hoàng cho biết thánh lễ “với ý chỉ cầu nguyện cho cuộc bầu cử Giáo Hoàng Rôma” sẽ được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn, chủ sự.

“Để thể hiện tình hiệp thông trong lời cầu nguyện của toàn thể Giáo Hội vào thời điểm quan trọng này, các Đức Hồng Y không phải cử tri, các Giám Mục, linh mục, phó tế, các thành viên của các tổ chức sống đời thánh hiến và các tu hội đời được nhiệt thành mời gọi tham dự thánh lễ, cũng như tất cả các tín hữu của cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện tại Rôma”.

Thông báo do Đức Tổng Giám Mục Piero Marini kêu gọi: ”Toàn thể Giáo Hội hiệp nhất trong tinh thần với Mẹ Maria của Chúa Giêsu được mời gọi kiên trì đồng tâm cầu nguyện theo gương cộng đồng Kitô Giáo tiên khởi, dâng những lời nguyện khiêm tốn và kiên trì lên Thiên Chúa, để Ngài soi sáng tâm trí các vị Hồng Y cử tri và đưa các ngài đến chỗ đồng thuận với nhau để nhanh chóng đồng thanh chọn ra một tân Giáo Hoàng”.

Thông báo cũng cho biết là vào lúc 16 giờ 30 thứ Hai 18/04/2005, cuộc rước vào mật viện và lễ tuyên thệ của các vị Hồng Y cử tri sẽ diễn ra theo Lễ Quy Mật Viện ("Ordo Rituum Conclavis.")

Đoàn rước sẽ đi từ Đại Sảnh Đường Phép Lành vào nhà nguyện Sistina. Các vị Hồng Y cử tri sẽ theo sau thánh giá và Sách Phúc Âm trong khi hát Kinh Cầu Các Thánh. Tại nhà nguyện Sistina, sau khi hát kinh "Veni Creator” (Cầu xin Chúa Thánh Thần), các ngài sẽ tuyên thệ.

Ngoài các vị Hồng Y cử tri, đoàn rước còn gồm vị thư ký của Cơ Mật Viện; Đức Tổng Giám Mục Piero Marini, trưởng ban nghi lễ phủ Giáo Hoàng; thư ký Hồng Y Đoàn, Đức Hồng Y Tomas Spidlik phụ trách giảng bài suy niệm trước khi bầu cử, trưởng ban nghi lễ và ca đoàn Cappella.

Tưởng cũng nên nhắc lại theo Tông Hiến "Universi Dominici Gregis" (Mục Tử Toàn Thể Đoàn Chiên Chúa) do Đức Gioan Phaolô II công bố tháng Hai năm 1996, hai vị giảng thuyết đã được mời giảng cho Cơ mật viện để suy tư về các nhu cầu Giáo Hội phải đối diện trước thời đại là Đức Hồng Y Spidlik và linh mục Cantalamessa.

Linh mục Raniero Cantalamessa sẽ nói chuyện với Hồng Y Đoàn vào ngày 14/4; còn Đức Hồng Y Tomas Spidlik, dòng Tên sẽ nói chuyện với Hồng Y đoàn tại nhà nguyện Sistina nơi bầu chọn Giáo Hoàng vào ngày 18/4.

ĐHY Spidlik, 85 tuổi nên không được tham dự vào việc bầu chọn vị tân Giáo Hoàng. Linh mục Cantalamessa, 70 tuổi là linh mục dòng thánh Phanxicô. Ngài là giáo sư sử học thời cổ đại và là viện trưởng của Viện Giáo Hội Học trực thuộc Đại học Công Giáo Milanô. Ngài là thành viên của Hội Thần Học quốc tế từ năm 1975 đến năm 1981. Năm 1980, ngài đã được Đức Thánh Cha chọn giảng thuyết tĩnh tâm Mùa Chay cho giáo triều Rôma.

Hồng Y Tomas Spidlik sinh trưởng ở xứ Boskovice, thuộc Cộng Hòa Czech. Ngài được thụ phong linh mục vào tháng 8/1949 và khấn trong dòng Tên vào tháng 2/1958.

Năm 1938 ngài bắt đầu học Triết học nhưng vì Đức Quốc Xã đánh chiếm và thống trị đất nước của Ngài, nên Ngài phải bỏ dở việc học đi làm cho tới năm 1942 và 1945 ngài mời tiếp tục học nhưng cũng bị cách quãng vì chương trình cưỡng bách lao động. Từ năm 1951, ngài cộng tác vời đài phát thanh Vatican, trở thành giáo sư của Đại học Giáo Hoàng Đông Phương cũng như giảng dạy tại Đại Học Giáo Hoàng Gregoriô. Ngài nổi tiếng về giảng huấn tĩnh tâm. Năm 1995, ngài được mời chọn giảng tĩnh tâm cho giáo triều. Ngài cũng là thành viên trong bộ Phong Thánh và Bộ Đặc Trách Các Giáo Hội Đông Phương.