(Radio Vatican 12/4/2005).
Đức Tổng Giám Mục Francisco Gil Hellín, của tổng giáo phận Burgos, Tây Ban Nha cho biết sẽ gởi thư về Tòa Thánh xin cho phép sớm mở án phong Chân Phước cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Đức Tổng Giám Mục Gil Hellín đã bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng thánh lễ hôm 6/4/2005 để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng tại nhà thờ chánh tòa Burgos.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục đề cao tấm gương của Đức Thánh Cha nhất là trong việc chiến đấu chống lại các ý thức hệ độc đoán như Đức quốc xã và chủ nghĩa cộng sản, và cả chế độ độc đoán duy vật nữa. “Chế độ duy vật đang thịnh hành trong các nước phương Tây không kém phần nguy hiểm vì nó dựa vào những trung tâm quyền lực mạnh mẽ trên thế giới ngày nay, đang tìm cách áp đặt những tiêu chuẩn và giá trị của chúng dưới chiêu bài dân chủ”.
Theo Đức Tổng Giám Mục, “Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã học nơi Chúa Giêsu Kitô cách đương đầu với những căn cội của sự ác được biểu lộ qua lối sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Từ căn cội đó nảy sinh tất cả nền văn hóa bài trừ sự sống và gia đình đang bành trướng tại các nước Tây phương nhất là ở Âu Châu”.
Đức Tổng Giám Mục Gil Hellín đề cao cuộc sống và cái chết thánh thiện của Đức Cố Giáo Hoàng, sự phó thác của ngài cho Thiên Chúa và đó chính là sức mạnh làm thay đổi thế giới và lịch sử.
![]() |
| Đức Tổng Giám Mục Francisco Gil Hellín |
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám Mục đề cao tấm gương của Đức Thánh Cha nhất là trong việc chiến đấu chống lại các ý thức hệ độc đoán như Đức quốc xã và chủ nghĩa cộng sản, và cả chế độ độc đoán duy vật nữa. “Chế độ duy vật đang thịnh hành trong các nước phương Tây không kém phần nguy hiểm vì nó dựa vào những trung tâm quyền lực mạnh mẽ trên thế giới ngày nay, đang tìm cách áp đặt những tiêu chuẩn và giá trị của chúng dưới chiêu bài dân chủ”.
Theo Đức Tổng Giám Mục, “Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã học nơi Chúa Giêsu Kitô cách đương đầu với những căn cội của sự ác được biểu lộ qua lối sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Từ căn cội đó nảy sinh tất cả nền văn hóa bài trừ sự sống và gia đình đang bành trướng tại các nước Tây phương nhất là ở Âu Châu”.
Đức Tổng Giám Mục Gil Hellín đề cao cuộc sống và cái chết thánh thiện của Đức Cố Giáo Hoàng, sự phó thác của ngài cho Thiên Chúa và đó chính là sức mạnh làm thay đổi thế giới và lịch sử.
