(Rôma 9/4/2005).
Trong hai thiên niên kỷ vừa qua, Rôma chưa bao giờ đón tiếp đông khách hành hương như thế trong tang lễ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Trong buổi họp báo samg thứ Bẩy 9/4/2005, ông Walter Veltroni, thị trưởng thành phố Rôma cho biết theo thống kê của cảnh sát, 3 triệu người đã tham dự thánh lễ an táng Đức Thánh Cha. Trong số đó, có 250,000 người đã vào được quảng trường Thánh Phêrô và đại lộ Hòa Giải (Via della Conciliazione), số người còn lại theo dõi qua các màn hình lớn tại các đường phố lân cận và tại các đền thờ lớn như tại đền thờ Thánh Gioan Latêranô, đền Đức Bà Cả và khu vực cổ hí trường.
Báo cáo của cảnh sát cũng cho biết ít nhất 1.4 triệu người đã kính viếng thi hài Đức Thánh Cha bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô.
Sở hoả xa Rôma cho biết đã bán ra 1.5 triệu vế trong dịp này.
Ông Veltroni đã cám ơn hơn 10,000 người tình nguyện và các hướng đạo sinh đã tham gia giữ trật tự cùng với 8,963 nhân viên an ninh.
Cũng trong ngày thứ Bẩy, Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo đã thay mặt Hồng Y Đoàn cám ơn chính phủ Italia và thành phố Rôma “vì sự tổ chức hoàn hảo và tốt đẹp trong những ngày xảy ra biến cố ngoại thường với con số người lớn lao tuôn về Rôma không tiên đoán trước được này”.
Trong hai thiên niên kỷ vừa qua, Rôma chưa bao giờ đón tiếp đông khách hành hương như thế trong tang lễ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Trong buổi họp báo samg thứ Bẩy 9/4/2005, ông Walter Veltroni, thị trưởng thành phố Rôma cho biết theo thống kê của cảnh sát, 3 triệu người đã tham dự thánh lễ an táng Đức Thánh Cha. Trong số đó, có 250,000 người đã vào được quảng trường Thánh Phêrô và đại lộ Hòa Giải (Via della Conciliazione), số người còn lại theo dõi qua các màn hình lớn tại các đường phố lân cận và tại các đền thờ lớn như tại đền thờ Thánh Gioan Latêranô, đền Đức Bà Cả và khu vực cổ hí trường. Báo cáo của cảnh sát cũng cho biết ít nhất 1.4 triệu người đã kính viếng thi hài Đức Thánh Cha bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô.
Sở hoả xa Rôma cho biết đã bán ra 1.5 triệu vế trong dịp này.
Ông Veltroni đã cám ơn hơn 10,000 người tình nguyện và các hướng đạo sinh đã tham gia giữ trật tự cùng với 8,963 nhân viên an ninh.
Cũng trong ngày thứ Bẩy, Đức Hồng Y Alfonso López Trujillo đã thay mặt Hồng Y Đoàn cám ơn chính phủ Italia và thành phố Rôma “vì sự tổ chức hoàn hảo và tốt đẹp trong những ngày xảy ra biến cố ngoại thường với con số người lớn lao tuôn về Rôma không tiên đoán trước được này”.