Thống kê về tình hình linh mục trên thế giới.
Vatican, 18/03/05- Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vatican vừa đưa ra bản thống kê hàng năm theo đó số giáo sĩ trên toàn thế giới không đủ đáp đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội.
Theo thống kê, số linh mục trên toàn thế giới tính tới ngày 31/ 12 / 2003 là 405,450 vị. So với năm trước, số linh mục tăng thêm 400 vị. Tuy nhiên, số giáo dân lại tăng nhanh hơn nên một linh mục phải phụ trách nhiều giáo dân hơn trước.
Nếu tính cả Thấy Sáu và Giám Mục thì tổng số giáo sĩ vào cuối năm 2003 là 441,719 vị. Theo dõi thống kê mấy chục năm liền, người ta thấy số giáo sĩ tăng đều nhưng số giáo dân lại tăng gấp ba, nên nếu vào năm 1958, một linh mục chỉ phụ trách 893 giáo dân thì năm 2005, tức gần 50 năm sau, một linh mục phải phụ trách 2677 giáo dân tức gấp 3 lần. Theo dự liệu, con số giáo dân cho một linh mục sẽ còn tăng hơn nữa, ít nhất là đến năm 2050.
Về việc phân phối các linh mục trên toàn thế giới, thống kê cho thấy không có sự phân chia đồng đều. Tai Mỹ Châu Latinh, hiện nay cứ một linh mục phụ trách 7500 giáo dân. Tuy nhiên, điểm đáng mừng là ơn kêu gọi làm linh mục tại Mỹ Châu La Tinh cũng đang nở rộ nên tỷ lệ giáo dân cho một linh mục đang được cải thiện dần.
Tại Âu Châu nếu cách đây khoảng 50 năm, một linh mục coi 700 giáo dân thì bây giờ một linh mục cho 1400 giáo dân và trong tương lai số giáo dân cho một linh mục cũng sẽ vẫn cứ gia tăng
Về các chủng sinh, thống kê ghi nhận có sự gia tăng mạnh về số người gia nhập chủng viện và số người bỏ không tu cũng giảm bớt nhiều nên viễn tượng có thêm linh mục là điều lạc quan.
Tuy nhiên, số chủng sinh cũng thay đổi tùy vùng. Ở Âu Châu năm 1992 số thanh niên gia nhập chủng viện là 30,300 đến năm 2003 con số chỉ còn 24,300, tức giảm 6000 người trong vòng 10 năm. Số người đi tu giảm nhiều nhất là ở Pháp và Ái Nhĩ Lan.
Vatican, 18/03/05- Bộ Giáo Sĩ của Tòa Thánh Vatican vừa đưa ra bản thống kê hàng năm theo đó số giáo sĩ trên toàn thế giới không đủ đáp đáp ứng nhu cầu của Giáo Hội.
Theo thống kê, số linh mục trên toàn thế giới tính tới ngày 31/ 12 / 2003 là 405,450 vị. So với năm trước, số linh mục tăng thêm 400 vị. Tuy nhiên, số giáo dân lại tăng nhanh hơn nên một linh mục phải phụ trách nhiều giáo dân hơn trước.
Nếu tính cả Thấy Sáu và Giám Mục thì tổng số giáo sĩ vào cuối năm 2003 là 441,719 vị. Theo dõi thống kê mấy chục năm liền, người ta thấy số giáo sĩ tăng đều nhưng số giáo dân lại tăng gấp ba, nên nếu vào năm 1958, một linh mục chỉ phụ trách 893 giáo dân thì năm 2005, tức gần 50 năm sau, một linh mục phải phụ trách 2677 giáo dân tức gấp 3 lần. Theo dự liệu, con số giáo dân cho một linh mục sẽ còn tăng hơn nữa, ít nhất là đến năm 2050.
Về việc phân phối các linh mục trên toàn thế giới, thống kê cho thấy không có sự phân chia đồng đều. Tai Mỹ Châu Latinh, hiện nay cứ một linh mục phụ trách 7500 giáo dân. Tuy nhiên, điểm đáng mừng là ơn kêu gọi làm linh mục tại Mỹ Châu La Tinh cũng đang nở rộ nên tỷ lệ giáo dân cho một linh mục đang được cải thiện dần.
Tại Âu Châu nếu cách đây khoảng 50 năm, một linh mục coi 700 giáo dân thì bây giờ một linh mục cho 1400 giáo dân và trong tương lai số giáo dân cho một linh mục cũng sẽ vẫn cứ gia tăng
Về các chủng sinh, thống kê ghi nhận có sự gia tăng mạnh về số người gia nhập chủng viện và số người bỏ không tu cũng giảm bớt nhiều nên viễn tượng có thêm linh mục là điều lạc quan.
Tuy nhiên, số chủng sinh cũng thay đổi tùy vùng. Ở Âu Châu năm 1992 số thanh niên gia nhập chủng viện là 30,300 đến năm 2003 con số chỉ còn 24,300, tức giảm 6000 người trong vòng 10 năm. Số người đi tu giảm nhiều nhất là ở Pháp và Ái Nhĩ Lan.