Đức Hồng Y Stephen Fumio Hamao, chủ tịch của Ủy Ban Giáo Hoàng về Mục vụ cho những người di dân và khách lữ hành, tuần này đã bảo trợ Cuộc họp Quốc tế về trẻ hè phố được tổ chức lần đầu tiên trong lịch sử.
Ngài nói "Mục tiêu khách quan của chúng ta là cung cấp một cái nhìn về tất cả những nỗ lực tư riêng cũng như công do các tổ chức chính phủ cũng như phi chính phủ, của những nhóm thiện nguyện cũng như các nhóm thiện chí đứng ra giúp cho giới trẻ hè phố."
Các tham dự viên đến từ mọi lục địa đã phân tích và học hỏi về vấn nạn trẻ hè phố tại địa phương và tìm ra những giải pháp cho việc mục vụ tông đồ cấp thiết này.
ĐTGM Agostino Marchetto, Thư ký của Ủy ban đã thuyết trình về “việc mục vụ dành cho trẻ hè phố."
Theo bản bá cáo của Ủy Ban Bảo Vệ Nhân Quyền Thế Giới thì có tới 150,000,000 trẻ em đang bị nhiều tổ chức cữơng bức lao động - đang lang thang trong các thành phố ở nam bán cầu. Có tới 45 triệu em ở Châu Mỹ La Tinh, 10 triệu em ở Phi Châu và 40 triệu em ở Á Châu.
"Các em là những nạn nhân của các gia đình bị đổ vỡ, của sự bành trướng đô thị, của nạn di dân và của các cuộc chiến tranh thời đại."
Ngài nói "Trẻ hè phố bị cuốn hút vào những ảo tưởng của thành thị hay những hải đảo hoang tưởng mà chúng tưởng sẽ tìm được tự do và hạnh phúc qua những lạm dụng của rượu chè, ma túy và tội ác."
ĐTGM Marchetto cho hay rằng chúng ta hiểu rõ đâu là lý do đẩy đưa các em vào tình trạng hè phố. Thật có qúa nhiều nguyên do nào là gia đình tan nát vì chết chóc, vì ly dị, vì các cuộc tái hôn, vì bất đồng và căng thẳng đẩy các em ra đường phố. Giải đáp để đưa các em trở về là con đường giáo dục với hai chiều kích xã hội và phát huy con người các em. Là hoà giải hòa hợp giữa cha mẹ với con cái và biết sống hài hòa với mọi người.