SALESIANS ở Mông Cổ mừng Giáng Sinh với trẻ hè phố.
Từ thủ đô Ulanbaatar, của nước Mông Cổ cộng thể nhỏ của Salesian Don Bosco, một công cuộc mới khởi sự từ năm 2002 với 10 trẻ em hè phố và hiện nay đã kiến tạo một trung tâm dậy nghề cho các em và với sự giúp đỡ của một nhóm thiện nguyện của người Ðại Hàn các Salesian Don Bosco đã mở trung tâm huấn nghệ và thu nhận 41 em nội trú. Các Salesian đã mừng Giáng Sinh với các em và cùng với các em mở rộng cho giới trẻ hè phố ở thủ đô.
Chính phủ trao cho Salesian một khu đất 6 mẫu tây cho dự án nông trại và trường nông nghiệp.
Hiện tại ở Mông Cổ có 2 tu sĩ Salesian Việt Nam, một linh mục Ðại Hàn và 2 người Phi. Các Salesian có chương trình mở thêm công cuộc đào luyện ở phía bắc thuộc tỉnh Darchan nhưng công cuộc đòi hỏi thêm những nhà truyền giáo khác tiếp tay.
Cả nước Mông Cổ mới có khoảng 200 người Công Giáo, năm qua Ðức Thánh Cha đã phong chức cho một Giám mục và đặt ngài cai quản giáo phận với số giáo dân ít ỏi này.
Từ thủ đô Ulanbaatar, của nước Mông Cổ cộng thể nhỏ của Salesian Don Bosco, một công cuộc mới khởi sự từ năm 2002 với 10 trẻ em hè phố và hiện nay đã kiến tạo một trung tâm dậy nghề cho các em và với sự giúp đỡ của một nhóm thiện nguyện của người Ðại Hàn các Salesian Don Bosco đã mở trung tâm huấn nghệ và thu nhận 41 em nội trú. Các Salesian đã mừng Giáng Sinh với các em và cùng với các em mở rộng cho giới trẻ hè phố ở thủ đô.
Chính phủ trao cho Salesian một khu đất 6 mẫu tây cho dự án nông trại và trường nông nghiệp.
Hiện tại ở Mông Cổ có 2 tu sĩ Salesian Việt Nam, một linh mục Ðại Hàn và 2 người Phi. Các Salesian có chương trình mở thêm công cuộc đào luyện ở phía bắc thuộc tỉnh Darchan nhưng công cuộc đòi hỏi thêm những nhà truyền giáo khác tiếp tay.
Cả nước Mông Cổ mới có khoảng 200 người Công Giáo, năm qua Ðức Thánh Cha đã phong chức cho một Giám mục và đặt ngài cai quản giáo phận với số giáo dân ít ỏi này.