(Vatican 25/10/2004). Theo Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, quyền tự do tôn giáo là “nguồn mạch và tổng hợp” của nhân quyền; đó là quyền “được sống trong sự thật của đức tin mình phù hợp với phẩm giá siêu việt của con người”. Tưởng cũng nên nhắc lại là Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo đã được Đức Hồng Y Renato Martino, chủ tịch Ủy Ban Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình công bố sáng thứ Hai 25/10/2004. Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo nhấn mạnh đặc biệt đến các quyền cá nhân và gia đình bắt đầu từ quyền sống và quyền tự do hôn nhân.

Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo nhận định rằng quyền tự do tín ngưỡng là căn bản của tất cả mọi quyền. Hợp Tuyển Học Thuyết Xã Hội Công Giáo đã nhắc đến văn kiện "Dignitatis humanae" theo đó quyền tự do tín ngưỡng “có nền tảng trong chính phẩm giá con người và được nhìn nhận bởi hiến pháp theo đó xã hội được quản trị và vì thế nó là một quyền dân sự. Hơn thế nữa, quyền này không chỉ liên quan đến cá nhân nhưng còn liên quan đến những những nhóm đa dạng”.