VATICAN - Hội Đồng Giáo Hoàng về Khoa Học Lịch Sử hôm qua ra tuyên cáo là sẽ tặng giải thưởng cho bài báo nào xuất sắc nói về việc cổ động dạy và học chữ LaTinh và tiếng Hy Lạp.
Những phần thưởng cho các bài viết đăng trên nhật báo hay báo định kỳ nói về sự kiện làm thế nào hai môn cổ ngữ La tinh và Hy lạp đã từng đóng vai trò quyết định cho việc phát triển văn hóa và khoa học của Âu châu và sự phát triển chung của Tây Phương.
Để được tuyển vào cuộc thi các bài viết phải được đăng từ hôm nay cho tới ngày 31-12-2004.
Những tác giả viết bài dự thi phải gửi 6 bản copy của báo hay tập san định kỳ tới Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Hoàng về Khoa Học Lịch Sử (ở địa chỉ Piazza Pio XII 3, 00120 Vatican City), ghi rõ tên báo và ngày phát hành.
Sauk hi nhân được các bài dự thi, một Ban Chấm Thi sẽ làm việc và chọn bài trúng giải là 5,000-euro (tương đương $6,000 mỹ kim). Cuộc thi nhân dịp kỉ niệm 50 năm của Ủy Ban Giáo Hoàng về Khoa Học Lịch Sử.
Đức ông Walter Brandmuller, chủ tịch Ủy Ban tuyên bố rằng “cuộc thi nhằm trả lời cho việc từ từ thối lui việc học các ngôn ngữ cổ đại, đặc biệt là tiếng La tinh”.
“Mục đích chính là phục hồi tiếng La Tinh như là một ngôn ngữ và là dụng cụ cho sự hiểu biết. Ngôn ngữ này cần để học hỏi lịch sử cổ điển và tân tiến của thế giới. Trong quá khứ tiếng La tinh là ngôn ngữ quốc tế dùng cho liên hệ chính trị, kinh tế và văn hóa”.
Đức ông cũng hoan nghênh các sáng kiến cổ võ ngôn ngữ này và nói rằng quyết định can đảm của nhà đạo diễn Mel Gibson trong phim “Cuộc Thương Khó của Đức Kitô” dùng ngôn ngữ gốc thời của Chúa Giêsu gồm cả tiếng La tinh là điều đáng khen.
Những phần thưởng cho các bài viết đăng trên nhật báo hay báo định kỳ nói về sự kiện làm thế nào hai môn cổ ngữ La tinh và Hy lạp đã từng đóng vai trò quyết định cho việc phát triển văn hóa và khoa học của Âu châu và sự phát triển chung của Tây Phương.
Để được tuyển vào cuộc thi các bài viết phải được đăng từ hôm nay cho tới ngày 31-12-2004.
Những tác giả viết bài dự thi phải gửi 6 bản copy của báo hay tập san định kỳ tới Tổng Thư Ký Hội Đồng Giáo Hoàng về Khoa Học Lịch Sử (ở địa chỉ Piazza Pio XII 3, 00120 Vatican City), ghi rõ tên báo và ngày phát hành.
Sauk hi nhân được các bài dự thi, một Ban Chấm Thi sẽ làm việc và chọn bài trúng giải là 5,000-euro (tương đương $6,000 mỹ kim). Cuộc thi nhân dịp kỉ niệm 50 năm của Ủy Ban Giáo Hoàng về Khoa Học Lịch Sử.
Đức ông Walter Brandmuller, chủ tịch Ủy Ban tuyên bố rằng “cuộc thi nhằm trả lời cho việc từ từ thối lui việc học các ngôn ngữ cổ đại, đặc biệt là tiếng La tinh”.
“Mục đích chính là phục hồi tiếng La Tinh như là một ngôn ngữ và là dụng cụ cho sự hiểu biết. Ngôn ngữ này cần để học hỏi lịch sử cổ điển và tân tiến của thế giới. Trong quá khứ tiếng La tinh là ngôn ngữ quốc tế dùng cho liên hệ chính trị, kinh tế và văn hóa”.
Đức ông cũng hoan nghênh các sáng kiến cổ võ ngôn ngữ này và nói rằng quyết định can đảm của nhà đạo diễn Mel Gibson trong phim “Cuộc Thương Khó của Đức Kitô” dùng ngôn ngữ gốc thời của Chúa Giêsu gồm cả tiếng La tinh là điều đáng khen.