Vào mùa Phục Sinh, các giáo hội Kitô thúc giục chúng ta suy tư về sự khải hoàn của sự sống và tình yêu đạt được qua sự phục sinh của Đức Kitô Chúa chúng ta. Nhưng những biến cố trong cuộc Thương Khó được kính nhớ đến trong suốt Tuần Thánh cũng nhắc nhở chúng ta những điều mà hầu hết mọi người muốn tránh né, đó là suy tư về những mầu nhiệm của khổ đau, về tội lỗi riêng, và về sự giằng co giữa thiện và ác đang xảy ra trong mỗi con tim và ở mọi giai tầng trong xã hội.

Cuốn phim "Cuộc Thương Khó" của ông Mel Gibson đã lôi cuốn dư luận chú ý đến niềm tin Kitô Giáo về toàn bộ Mùa Phục Sinh hơn bất cứ biến cố nào khác trong nhiều năm qua. Nhiều người đến với các nghi lễ trong Mùa Phục Sinh năm nay đã đến với một cái nhìn rõ rệt hơn.

Nhưng những hệ quả của cuốn phim này còn rộng hơn. Mức độ tranh cãi trong dư luận những người không đi nhà thờ cũng nhắc nhở chúng ta về mức độ và chiều sâu của tình cảm cũng như niềm tin Kitô Giáo trong xã hội chúng ta. Người ta phải tự hỏi tại sao họ không đi xem phim này; hay tại sao họ bỏ ra về sớm; hay tại sao họ ngưỡng mộ cuốn phim?

Dân chúng Úc không cần người Kitô hữu nhắc họ rằng không phải mọi sự trên thế giới này, bên trong và đặc biệt là bên ngoài nước Úc, đều đã tốt đẹp cả đâu. Không có chỗ nào là thiên đàng tại thế lâu dài.

Thông điệp của Lễ Phục Sinh là chúng ta có một Đấng Cứu Độ, Đấng là Con Thiên Chúa. Bạo lực và khổ đau kéo dài của Ngài trong cuộc thương khó không chỉ là niềm an ủi đối với những người đau khổ, khi nhắc nhớ họ rằng chính Con Thiên Chúa cũng đã phải chịu khổ đau; cũng không chỉ là câu chuyện lại thêm một người tốt nữa đã bị đối xử tàn bạo và bất công; nhưng còn là tiền đề cần thiết cho sự phục sinh của Đức Kitô và của tất cả những người lành trong ngày sau hết. Đó là những biến cố bảo đảm rằng Thiên Chúa tha thứ tội lỗi chúng ta và chiến thắng sự dữ trong lịch sử nhân loại.

Lễ Phục Sinh cử hành mầu nhiệm về sự vâng phục tự do và sự khổ đau cứu độ. Đó là ý nghĩa của sự phục sinh trong Chúa Nhật Phục Sinh.

Chúc Phục Sinh bình an cho mọi người.

+ Đức Hồng Y George Pell, Tổng Giám Mục Sydney, Australia