Moscow: Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo đã thỉnh cầu Thổng Thống Vladimir Putin hãy đảm bảo tự do tôn giáo hoàn toàn sau khi tái đắc cử Tổng Thống tại Nga.

Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz tại Moscow, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Nga đã gởi điện văn tới Tổng Thống Putin, Ngài nói: “Trong vòng 5 năm mà Ngài đã lãnh đạo chính quyền, những liên hệ giữa giáo hội và nhà nước phải đạt được sự thôi thúc mới”.

“Nhân danh tất cả cư dân Nga có đức tin Công Giáo, tôi hy vọng sự chú ý nhiều hơn nữa, giờ đây phải dành cho quyền lập hiến đến tự do tôn giáo. Điều này sẽ chắc chắn góp phần để duy trì hòa bình và sự thuận hòa trong xã hội chúng ta”.

Tổng Thống Putin đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 sau khi đã đạt 71% số phiếu đã bầu cho ông vào ngày 14/3. Một số nhà quan sát độc lập đã chỉ trích đến giới truyền thông Nga đã đưa tin rất ít đến những người đối lập với ông Putin.

Trong bức điện tín, Đức Tổng Giám Mục Kondrusiewicz nói Ngài cũng hy vọng sẽ có dịp gặp gỡ tổng thống trong tương lai gần. Ngài nói đến những cuộc tiếp kiến của tổng thống với Đức Giáo Hoàng tại Vatican vào tháng 6/2000 và tháng 11/2003, cho thấy “sự cởi mở và thiện ý của tổng thống để bàn thảo đến những vấn đề thúc bách đang đối mặt với cộng đồng quốc tế.”

“Sự thật là cư dân đã đặt lòng tin của họ nơi tổng thống lần thứ hai, cho thấy họ đánh giá cao thế nào đến tài chuyên nghiệp và tính cần mẫn của tổng thống, cũng như khả năng ngoại giao và tìm ra lối thoát cho những tình trạng thúc bách”.

Giáo Hội Công Giáo tại Nga đã bị áp lực kể từ khi Tòa Thánh nâng bốn miền giám quản tông tòa thành 4 giáo phận vào tháng 2/2002. Vào những tháng sau đó, một Giám Mục sinh trưởng tại Balan và 4 Linh Mục Công Giáo đã bị trục xuất ra khỏi nuớc Nga.

Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng cổ võ sự hiệp nhất Kitô hữu đã viếng thăm Moscow vào cuối tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y cũng đã gặp gỡ Đức Thượng Phụ Alexei II để bàn thảo nhiều vấn đề gây ra sự bất đồng.

Về phần đức Thượng Phụ Alexei II, Ngài vẫn lập lại những lời cáo giác đến Giáo Hội Công Giáo truyền bá Tin Mừng rửa tội cho người Chính Thống, cải đạo các trẻ mồ côi thành Công Giáo và không đếm xỉa gì tới sự cam kết liên hệ giữa Công Giáo và Chính Thống sau Công Đồng chung Vaticanô II.

Đức Thượng phụ cũng chỉ trích đến Công Giáo dự định thiết lập Dòng Nữ Carmelô tại Nishniy Norgorod và dự định thành lập Thượng Phụ cho Giáo Hội Công Giáo Ukraine.

Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo cũng đã thành lập một ủy ban liên hợp để điều tra những thưa kiện đến sự bành trướng của Công Giáo, cũng như ủy ban cũng đề ra một qui tắc hành động cho sự liên hệ giữ Công Giáo và Chính Thống Giáo.