Chính Phủ Úc tài trợ 360 triệu đô cho các trường Công giáo
Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục giáo phận Sydney phấn khởi trước quyết định của Chính phủ Liên bang Úc châu tài trợ $360 triệu cho các trường Công giáo. Điều này nói lên tầm quan trọng và đóng góp của ảnh hưởng nền giáo dục Công giáo cho giới trẻ Úc Châu.
Đức Hồng Y hiện diện trong buổi tiếp tân Thủ tướng John Howard tới để loan báo tài trợ 360 triệu cho các trường Công giáo tại Công giáo tại Trung tâm Công giáo Sydney. Có tin đồn khác rằng còn một dự án chi 12.6 tỉ đô cho 1610 trường Công giáo trong tương lai. Bản tin này đã được đảng Lao Động đối lập tiết lộ vào thứ Bảy tuần qua.
Thủ tướng Howard phát biểu rằng cha mẹ có quyền chọn hướng giáo dục và môi trường giáo dục cho con cái mình. Hiện nay trên toàn nước Úc cứ 5 học sinh thì có 1 em theo học Trường Công giáo khiến con số các học sinh học tại các trường Công giáo chiếm hơn 607,000 em.
Sự tài trợ này nhằm nâng đỡ các gia đình Công giáo có đồng lương thấp có thể gửi con em vào học trường tư Công giáo được. Tiêu chuẩn của tài trợ chính phủ nói trên dựa trên những tiêu chuẩn mà chính phủ vẫn tài trợ cho các trưòong công lập.
Tổng trưởng giáo dục đối lập của đảng Lao động là bà Jenny Macklin, tán đồng việc tài trợ cho các trưòong Công giáo hay trường tư thiếu thốn, nhưng phản bác việc chính phủ liên bang tài trợ cho các trường Công giáo mà không tài trợ thêm cho các trường công lập và các trường tư khác. Chính ông Mark Latham, chủ tịch đảng đối lập, Đảng Lao Động hỗ trợ việc tài trợ cho các trường tư nghèo theo tiêu chuẩn của SES nghĩa là tài trợ tường trường cá biệt.
Không giống như các trường công của chính phủ, các trường tư sẽ nhận được tài trợ qua văn phòng SES mà chính phủ dự trù tài trợ khoảng 12,6 tỉ cho Giáo hội để phân phối cho các trường của Giáo Hội. Các trường Công giáo ở tiểu bang NSW sẽ được dự chi cho khoảng 4.1 tỉ trong vòng bốn năm...
Hiện nay tiền học phí cha mẹ phải đóng cho các học sinh con mình để học trưòong tư tại tiểu bang Tây Úc trung bình là 600 đô cho tiểu học và 2300 đô cho học sinh trung học.
Đức Hồng Y George Pell, Tổng giám mục giáo phận Sydney phấn khởi trước quyết định của Chính phủ Liên bang Úc châu tài trợ $360 triệu cho các trường Công giáo. Điều này nói lên tầm quan trọng và đóng góp của ảnh hưởng nền giáo dục Công giáo cho giới trẻ Úc Châu.
Đức Hồng Y hiện diện trong buổi tiếp tân Thủ tướng John Howard tới để loan báo tài trợ 360 triệu cho các trường Công giáo tại Công giáo tại Trung tâm Công giáo Sydney. Có tin đồn khác rằng còn một dự án chi 12.6 tỉ đô cho 1610 trường Công giáo trong tương lai. Bản tin này đã được đảng Lao Động đối lập tiết lộ vào thứ Bảy tuần qua.
Thủ tướng Howard phát biểu rằng cha mẹ có quyền chọn hướng giáo dục và môi trường giáo dục cho con cái mình. Hiện nay trên toàn nước Úc cứ 5 học sinh thì có 1 em theo học Trường Công giáo khiến con số các học sinh học tại các trường Công giáo chiếm hơn 607,000 em.
Sự tài trợ này nhằm nâng đỡ các gia đình Công giáo có đồng lương thấp có thể gửi con em vào học trường tư Công giáo được. Tiêu chuẩn của tài trợ chính phủ nói trên dựa trên những tiêu chuẩn mà chính phủ vẫn tài trợ cho các trưòong công lập.
Tổng trưởng giáo dục đối lập của đảng Lao động là bà Jenny Macklin, tán đồng việc tài trợ cho các trưòong Công giáo hay trường tư thiếu thốn, nhưng phản bác việc chính phủ liên bang tài trợ cho các trường Công giáo mà không tài trợ thêm cho các trường công lập và các trường tư khác. Chính ông Mark Latham, chủ tịch đảng đối lập, Đảng Lao Động hỗ trợ việc tài trợ cho các trường tư nghèo theo tiêu chuẩn của SES nghĩa là tài trợ tường trường cá biệt.
Không giống như các trường công của chính phủ, các trường tư sẽ nhận được tài trợ qua văn phòng SES mà chính phủ dự trù tài trợ khoảng 12,6 tỉ cho Giáo hội để phân phối cho các trường của Giáo Hội. Các trường Công giáo ở tiểu bang NSW sẽ được dự chi cho khoảng 4.1 tỉ trong vòng bốn năm...
Hiện nay tiền học phí cha mẹ phải đóng cho các học sinh con mình để học trưòong tư tại tiểu bang Tây Úc trung bình là 600 đô cho tiểu học và 2300 đô cho học sinh trung học.