Uganda: Hôm 07-02-2004, Diễn đàn các lãnh đạo tôn giáo Lango (LRLF), sự phối hợp hành động liên kết các nhà lãnh đạo của các tôn giáo khác nhau hiện diện ở các quận Apec và Lira, nơi có người Lango cư trú, đã đưa ra một bức thư ngắn trong đó nhấn mạnh: “Nhà chức trách Uganda có trách nhiệm bảo vệ toàn thể người dân đang sinh sống ở các quận miền Bắc Uganda, nơi các phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa) gây ra chết chóc và phá hoại”.
Nếu chính phủ không có năng lực bảo vệ an toàn cho người dân bằng lực lượng vũ trang, “thì đó là nghĩa vụ luân lý đòi hỏi sự can thiệp của lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế, dười sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.
Để bày tỏ lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân của cuộc thảm sát Abia - được thực hiện hôm thứ Tư vừa qua và được MISNA công bố rộng rãi – các nhà lãnh đạo tôn giáo nhắc nhở rằng tình đoàn kết và sự chia sẻ tinh thần giữa sự lớn mạnh đức tin trong thời khắc gian nan.
Bức thư ngắn do chủ tịch LRLF, Giám mục Anh Giáo John Odurkami ký tên, cũng nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp nhân đạo đang làm đau đớn hành trăm ngàn người mất nhà cửa ở Lango, đặc biệt là vùng phía Đông quận Lira. Các phiến quân LRA đã hoạt động ở các quận miền Bắc Uganda kể từ cuối thập niên 1980, bắt cóc hơn 25.000 trẻ em tuyển mộ một cách ép buộc vào hàng ngũ phong trào quân sự.
Nếu chính phủ không có năng lực bảo vệ an toàn cho người dân bằng lực lượng vũ trang, “thì đó là nghĩa vụ luân lý đòi hỏi sự can thiệp của lực lượng gìn giữ hoà bình quốc tế, dười sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc.Để bày tỏ lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân của cuộc thảm sát Abia - được thực hiện hôm thứ Tư vừa qua và được MISNA công bố rộng rãi – các nhà lãnh đạo tôn giáo nhắc nhở rằng tình đoàn kết và sự chia sẻ tinh thần giữa sự lớn mạnh đức tin trong thời khắc gian nan.
Bức thư ngắn do chủ tịch LRLF, Giám mục Anh Giáo John Odurkami ký tên, cũng nhấn mạnh tình trạng khẩn cấp nhân đạo đang làm đau đớn hành trăm ngàn người mất nhà cửa ở Lango, đặc biệt là vùng phía Đông quận Lira. Các phiến quân LRA đã hoạt động ở các quận miền Bắc Uganda kể từ cuối thập niên 1980, bắt cóc hơn 25.000 trẻ em tuyển mộ một cách ép buộc vào hàng ngũ phong trào quân sự.