(VATICAN, 19/01/04) - Trong buổi hòa nhạc được trình diễn tại sảnh đường Phaolô VI trong ngày 17 tháng Giêng vừa qua, Ðức Giáo Hoàng đã kêu gọi thế giới cần có sự phối hợp giữa Do Thái Giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo để hỗ trợ cho nền hoà bình thế giới.

ÐGH nói trong lịch sử mối tương quan giữa người Do Thái Giáo, Kitô Giáo và Hồi Giáo đã có những lúc sáng sủa, nhưng cũng có những giai đọan ảm đạm tối tăm. Ngày nay trong một thế giới đầy nguy hiểm, nhu cầu cấp thiết là các tôn giáo lớn cần phải đoàn kết trong ước vọng chung là con người phải được thanh tẩy lòng hận thù và hung ác đang đe dọa tới nền hòa bình thế giới.

ÐGH phát biểu ý tưởng trên đây sau khi dàn nhạc trình diễn xong hai hòa tấu khúc. Một có tên là “Sự Phục Sinh” của nhạc sĩ Mahler; hai là hòa tấu khúa “Abraham” của Harbison. Hai hòa tấu khúc này được chọn để trình diễn vì ba tôn giáo độc thần đều có niềm tin chung vào sự Phục Sinh, vào tổ phụ Abraham.

Trước buổi hòa nhạc, Ðức Hồng Y Walter Kasper là người tổ chức buổi trình diễn văn nghệ, đồng thời là Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Sự Hợp Nhất Kitô Giáo đã ca ngợi ÐGH về những nỗ lực của Ngài trong 25 năm qua trong việc hòa hợp liên tôn.

Ðức Hồng Y đã nhắc lại những hoạt động cụ thể và đáng ghị nhớ của ÐGH trong việc hòa giải tôn giáo như Ngài đi thăm đền thờ Do Thái Giáo ở Rôma; thăm viếng bức tường phía tây thành phố Jerusalem, thăm viện đại học Hồi Giáo al - Azhar ở Cairo, thăm đền thờ Hồi Giáo Ommeyyad ở Damascus. Sau cùng đức Hồng Y nhận định về ÐGH là một chứng nhân can đảm luôn chống lại hận thù và bạo động.

Cuối buổi hòa nhạc, ÐGH ca ngợi nhạc trưởng Gilbert Levine đã điều khiển dàn nhạc hòa tấu Pittburgh và các ban hợp xướng của Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, và Luân Ðôn.