PARIS - Cựu Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh, đức Hồng Y Jean-Louis Tauran tuyên bố hôm thứ Tư rằng so với người Hồi Giáo và Kitô Giáo, thì người Kitô Giáo sống trong các nước Hồi Giáo bị đối xử một cách khắc nghiệt hơn. Và Ngài tuyên bố vấn đề cùng sinh tồn trong hòa bình giữa hai tôn giáo là một nhiệm vụ to lớn.
Vị Hồng Y Tauran mới đây từ chức Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh vì vấn đề sức khoẻ đã tuyên bố với tờ La Croix xuất bản ở Pháp rằng người Kitô Giáo chỉ là công dân hạng hai trong các nước Hồi Giáo và người Kitô Giáo cũng như Hồi Giáo phải nỗ lực học hỏi để cùng chung sống hoà bình với nhau trong tinh thần bao dung. Ngài nói lên lập trường của Tòa Thánh Vatican.
Ðức Hồng Y nêu một trường cụ thể là Saudi Arabia không cho phép cử hành thánh lễ cả ở những nơi công cộng lẫn tại các tư gia và ngài nói nếu như người ta được tự do xây đền thờ Hồi Giáo tại bất cứ nơi nào trên thế giới thì tín đồ các tôn giáo khác cũng phải được tự do làm như vậy.
Vị Hồng Y Tauran mới đây từ chức Bộ Trưởng Ngoại Giao Tòa Thánh vì vấn đề sức khoẻ đã tuyên bố với tờ La Croix xuất bản ở Pháp rằng người Kitô Giáo chỉ là công dân hạng hai trong các nước Hồi Giáo và người Kitô Giáo cũng như Hồi Giáo phải nỗ lực học hỏi để cùng chung sống hoà bình với nhau trong tinh thần bao dung. Ngài nói lên lập trường của Tòa Thánh Vatican.
Ðức Hồng Y nêu một trường cụ thể là Saudi Arabia không cho phép cử hành thánh lễ cả ở những nơi công cộng lẫn tại các tư gia và ngài nói nếu như người ta được tự do xây đền thờ Hồi Giáo tại bất cứ nơi nào trên thế giới thì tín đồ các tôn giáo khác cũng phải được tự do làm như vậy.