Washington DC -- Trong tuần vừa qua, Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mới đưa ra một thống kê mới nhất về hiện tình Giáo Hội Công giáo Hoa Kỳ như sau:

  • 63.4 triệu người Công giáo tức là 23% toàn thể dân số Hoa Kỳ.
  • 19.081 giáo xứ (có thêm 44 giáo xứ mới trong năm)
  • 43.634 linh mục;
  • 5.499 nam tu sĩ,
  • 73.316 nữ tu.
  • 14.000 thầy sáu vĩnh viễn. Trong số này có đến 97% đã lập gia đình. Hàng năm, số này tăng thêm 10%.
  • Số sinh viên Á Châu đi tu trong các địa phận và dòng tu là 9% tổng số các thầy.
  • Tu sinh Việt nam chiếm 11%.
  • Toàn thể Hoa kỳ có 195 địa phận
  • Trong số 43.634 linh mục linh mục, có 33.2% tu dòng, tức là 14.772 linh mục dòng. Tuổi trung bình của các cha là 61.
  • Có gần 500 cha chịu chức năm 2003; tuổi trung bình là 36.
  • Trong năm 2002 có 82. 292 người từ anh em tin lành gia nhập giáo hội Công giáo.
  • Có 81.013 người lớn và 1.005.490 lãnh nhận phép rửa tội.
Các cơ sở Công Giáo như sau:

  • 585 nhà thương Công giáo điều trị khoảng 83.9 triệu bệnh nhân.
  • 7.142 trường tiểu học;
  • 1.374 trung học với 2.6 triệu học sinh. Trong số này 13%4 không phải là Công giáo.
  • 230 đại học và cao đẳng Công giáo với 720.000 sinh viên.
Thành phần sắc tộc:

Gốc nói tiếng Tây Ban Nha: Trong số 63.4 triệu người Công giáo có 25 triệu người nói tiếng Tây ban nha -tức là gốc Châu Mỹ la-tinh (chiếm 39%); 25 trong số 281 là giám mục đang coi sóc địa phận và làm việc, chiếm 9%. Về linh mục thì 6.5% trong tổng số linh mục. Đến năm 2020 sẽ có 50% tổng số người Công giáo nói tiếng Tây ban nha.

Da đen: Tổng số có 2.3 triệu người Công giáo da đen. Có 250 linh mục, 300 nữ tu và 380 thầy sáu vĩnh viễn. Người Công giáo da đen đang sống trong 1.300 giáo xứ. Trung bình mỗi giáo xứ có 3.254 người hoặc 1.269 hộ khẩu. (Nếu so sánh với người Tin Lành thì trung bình mỗi xứ đạo có 303 người)

Người Việt Nam: Trong vòng 25 năm qua, cơ quan di trú và tỵ nạn của giáo hội Công giáo Hòa kỳ đã giúp định cư 883.740 người tức là 32% tổng số người tỵ nạn trên toàn quốc.

Số người Việt Nam tại Hoa kỳ là 1.500.000 người. Trong số này có 450.000 Công giáo. Về Á châu, người Công giáo Vietnam chỉ ít hơn Phi luật tân mà thôi (1.536.590 Công giáo trong tổng số 1.850.314 người)

Một vài con số về tài chánh:

  • Hội Knight of Columbus, từ năm 1992-2002, đóng góp cho việc từ thiện là 1 tỉ đô la và làm 400 triệu giờ thiện nguyện.
  • Trong năm 2002, có 15.9 triệu gia đình Công giáo. Tiền đóng góp cho nhà thờ hàng năm trung bình là 455$.
  • Trung bình mỗi giáo xứ hàng năm tiêu hết 356.248$ dùng để trả lương và điều hành các chương trình trong giáo xứ.