Vatican: Bộ Giáo Lý Ðức Tin vừa ra thông tư cảnh cáo sẽ phạt tuyệt thông 7 phụ nữ Công Giáo vừa được thụ phong linh mục từ cộng đoàn ly giáo. Các phụ nữ này phải tuân thủ các điều kiện của Tòa Thánh trước ngày 22/7 nếu không sẽ bị phạt vạ tuyệt thông. Bản thông tư được ký vào ngày 10/7 do Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin và TGM Tarcisio Bertone, tổng thư ký của Bộ.
"Vào ngày 29/6/2002, Romulo Antonio Braschi, người lập ra cộng đoàn ly giáo, đã toan tính thụ phong linh mục cho các phụ nữ Công Giáo sau đây: Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Foster, Iris Miller, Ida Raming,, Pia Brunner và Angela White.
"Ðể đưa ra đường lối lương tâm cho tín hữu Công Giáo và xua trừ mọi nghi ngờ có thể xảy ra, Bộ Giáo Lý Ðức Tin muốn nhắc lại giao huấn của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông Thư Truyền Chức Linh Mục, đã công bố rằng "Giáo Hội không được do bất kỳ quyền hạn nào được phong linh mục cho nữ giới và điều phán đoán này phải được mọi tín hữu trong Giáo Hội tuân giữ một cách vĩnh viễn (số 4). Vì lý do này, việc thụ phong linh mục nói trên nghịch với bí tích và như thế không có giá trị và vô hiệu lực, cũng như phạm tội nặng nghịch với tính chất thần lình của Giáo Hội. Hơn nữa, bởi vì Giám Mục "tấn phong" thuộc cộng đoàn ly giáo, đó cũng là một công kích nghiêm trong tới sự hiệp nhất của Giáo Hội. Một hành động như thế là một lăng nhục tới phẩm giá của phụ nữ, mà vai trò đặc biệt của họ trong giáo hội có nét đặc thù và không thể thay thế được.
"Tuyên ngôn hiện hành, nhắc lại những văn thư trước đây của Giám Mục tại Linz và Hội Ðồng Giám Mục Áo và theo Giáo Luật điều 1347 khoảng 1, chính thức cảnh cáo các phụ nữ trên là họ sẽ bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông, nếu cho tới ngày 22/7/2002, (1) họ không thừa nhận sự vô hiệu lực "phẩm trật" họ đã nhận từ Giám Mục ly giáo nghịch lại với giáo lý của Giáo Hội cách vĩnh viễn và (2) nói lên sự thống hối và xin sự tha thứ vì gây gương mù cho tín hữu"
"Vào ngày 29/6/2002, Romulo Antonio Braschi, người lập ra cộng đoàn ly giáo, đã toan tính thụ phong linh mục cho các phụ nữ Công Giáo sau đây: Christine Mayr-Lumetzberger, Adelinde Theresia Roitinger, Gisela Foster, Iris Miller, Ida Raming,, Pia Brunner và Angela White.
"Ðể đưa ra đường lối lương tâm cho tín hữu Công Giáo và xua trừ mọi nghi ngờ có thể xảy ra, Bộ Giáo Lý Ðức Tin muốn nhắc lại giao huấn của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị trong Tông Thư Truyền Chức Linh Mục, đã công bố rằng "Giáo Hội không được do bất kỳ quyền hạn nào được phong linh mục cho nữ giới và điều phán đoán này phải được mọi tín hữu trong Giáo Hội tuân giữ một cách vĩnh viễn (số 4). Vì lý do này, việc thụ phong linh mục nói trên nghịch với bí tích và như thế không có giá trị và vô hiệu lực, cũng như phạm tội nặng nghịch với tính chất thần lình của Giáo Hội. Hơn nữa, bởi vì Giám Mục "tấn phong" thuộc cộng đoàn ly giáo, đó cũng là một công kích nghiêm trong tới sự hiệp nhất của Giáo Hội. Một hành động như thế là một lăng nhục tới phẩm giá của phụ nữ, mà vai trò đặc biệt của họ trong giáo hội có nét đặc thù và không thể thay thế được.
"Tuyên ngôn hiện hành, nhắc lại những văn thư trước đây của Giám Mục tại Linz và Hội Ðồng Giám Mục Áo và theo Giáo Luật điều 1347 khoảng 1, chính thức cảnh cáo các phụ nữ trên là họ sẽ bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông, nếu cho tới ngày 22/7/2002, (1) họ không thừa nhận sự vô hiệu lực "phẩm trật" họ đã nhận từ Giám Mục ly giáo nghịch lại với giáo lý của Giáo Hội cách vĩnh viễn và (2) nói lên sự thống hối và xin sự tha thứ vì gây gương mù cho tín hữu"