Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu châu kết luận kết quả bầu cử đã bị lũng đoạn vì sự thiên vị của chính phủ.

Một phát ngôn nhân của Bạch Cung ờ Washington nói chúng tôi chia sẻ những quan ngại đó và kêu gọi thêm cải tổ chính trị.

Với hơn 98% số phiếu đã kiểm, đảng Nga Thống Nhất thân Kremlin dẫn đầu với 37,1%; đảng Cộng Sản về nhì với 12,7%; thứ ba là đảng tân dân tộc của ông Vladimir Zhirinovsky với 11,6%.

Đảng Nga Thống Nhất

Như vậy cuộc bầu cử đã đem lại cho Tổng thống Vladimir Putin một đa số lớn tại Quốc hội với đa số ghế rơi vào tay đảng Nước Nga thống nhất.

Đảng này được thành lập hồi năm ngoái với một mục đích duy nhất đó là hậu thuẫn cho Tổng thống Vladimir Putin.

Tổng thống Putin của Nga đã gọi cuộc bầu cử này là một bước nữa tiến tới tăng cường dân chủ và thúc giục chính phủ hãy làm việc với tinh thần xây dựng cùng tân Quốc hội.

Đây là một bức tranh sẽ làm Điện Kremlin hài lòng và làm choáng váng những ai muốn được thấy có thêm nhiều tiếng nói ủng hộ Tây phương theo đường lối thị trường tự do hơn.

Đảng này bao gồm các bộ trưởng, nhân viên văn phòng và những người ủng hộ Tổng thống Putin.

Hai đảng tự do có xu hướng đi theo phương Tây đang chịu những thất bại đáng kể.

Cả hai đảng này không vượt qua được ngưỡng cần thiết 5% để có một số ghế theo tỉ lệ tại Quốc hội.(BBC)