Uganda: “Hãy giết tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo ở miền Bắc Uganda: các lãnh đạo Công Giáo, Tin Lành và Hồi giáo”, đây là lệnh của Joseph Kony, thủ lĩnh của phiến quân LRA (đạo quân kháng chiến của Chúa), gửi tới các thuộc hạ đang hoạt động khắp miền Bắc Uganda.
Theo các nguồn tin của MISNA mệnh lệnh này được đưa ra vào sáng ngày 19-11-2003 trên đài phát thanh, trên tần số thường được dùng bởi các cơ quan Công Giáo. Trong thời gian diễn ra mệnh lệnh của của Kony, mà nhiều thính giả đoán ra giọng của hắn, Kony nhắc đến bức thư công khai của Tổng thống George W. Bush gửi cho ARLPI (Tổ chức Hành động vì Hoà bình của các nhà Lãnh đạo tôn giáo Acholi) – đứng đầu bởi Giám mục của Gulu, Đức Cha Odama - nhiều năm hoạt động trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng miền Bắc Uganda.
Hồi tháng Bảy vừa qua, nhân dịp viếng thăm Uganda của vị nguyên thủ Hoa Kỳ, trong một tạp chí lớn của Uganda các nhà lãnh đạo tôn giáo Acholi đã cố đánh thức sự quan tâm của Tổng thống Bush về cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Bắc Uganda và tình trạnh nhân đạo đầy kịch tính. Tháng Sáu trước, thủ lĩnh của LRA cũng đã đưa ra một mệnh lệnh tương tự cho các thuộc hạ: "Các hội truyền giáo Công Giáo phải bị phá hủy, các linh mục và các nhà truyền giáo phải bị giết trong máu và các nữ tu phải bị đánh đập cho thâm tím”. Dịp này, Kony cáo buộc ARLPI đã yêu cầu quốc tế can thiệp vũ trang vào miền Bắc Uganda, một đầu mục không được đề cập đến trong bức thư của ARLPI.
Theo các nguồn tin của MISNA mệnh lệnh này được đưa ra vào sáng ngày 19-11-2003 trên đài phát thanh, trên tần số thường được dùng bởi các cơ quan Công Giáo. Trong thời gian diễn ra mệnh lệnh của của Kony, mà nhiều thính giả đoán ra giọng của hắn, Kony nhắc đến bức thư công khai của Tổng thống George W. Bush gửi cho ARLPI (Tổ chức Hành động vì Hoà bình của các nhà Lãnh đạo tôn giáo Acholi) – đứng đầu bởi Giám mục của Gulu, Đức Cha Odama - nhiều năm hoạt động trong các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hoà bình cho cuộc khủng hoảng miền Bắc Uganda.
Hồi tháng Bảy vừa qua, nhân dịp viếng thăm Uganda của vị nguyên thủ Hoa Kỳ, trong một tạp chí lớn của Uganda các nhà lãnh đạo tôn giáo Acholi đã cố đánh thức sự quan tâm của Tổng thống Bush về cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Bắc Uganda và tình trạnh nhân đạo đầy kịch tính. Tháng Sáu trước, thủ lĩnh của LRA cũng đã đưa ra một mệnh lệnh tương tự cho các thuộc hạ: "Các hội truyền giáo Công Giáo phải bị phá hủy, các linh mục và các nhà truyền giáo phải bị giết trong máu và các nữ tu phải bị đánh đập cho thâm tím”. Dịp này, Kony cáo buộc ARLPI đã yêu cầu quốc tế can thiệp vũ trang vào miền Bắc Uganda, một đầu mục không được đề cập đến trong bức thư của ARLPI.