Vatican: (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II khuyến khích các cộng đồng Kitô hữu Đông và Tây sẵn sàng nghe theo ý muốn của Chúa Kitô về những gì liên quan tới sự hiệp nhất các môn đệ.
Đức Gioan Phaolô II đã gởi một sứ điệp cho Ðức Hồng Y Lubimyr Husar, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Lvov của người Ukraine, nhân dịp đại hội về chủ đề: "Vladimir Soloviev, nước Nga và Giáo hội phổ quát", được tổ chức để mừng 150 năm sinh của đại triết gia nga, người cổ võ sự Hiệp nhất Kitô hữu. Báo L'Osservatore Romano trong số ra ngày 3 &4/11 phổ biến các đoạn trích trong sứ điệp này.
"Biến cố này, qui tụ tại Lvov nhữn người thuộc văn hóa Ðông và Tây, sẽ cho phép họ đối chiếu những suy tư của họ về chân lý Tin Mừng duy nhất của Chúa Kitô và xác minh tính phong phú hỗ tương có thể, bằng cách khẳng định cần thiết rằng Giáo Hội thở bằng hai lá phổi: truyền thống Ðông và Tây".
Đức Gioan Phaolô II nói thêm: "Chiều kích văn hóa trên thực tế lại có thêm một phương diện đại kết không thể sánh kiệp."
Đức Giáo Hoàng xác nhận, "Hơn hết Soloviev đã nuôi dưỡng từ những năm trưởng thành, với ước ao nhiệt thành cho các Giáo hội cùng đồng ý đi vào trong một viễn ảnh gặp gỡ và hiệp thông, mỗi bên mang đến những kho tàng của truyền thống riêng mình, nhưng đồng thời cảm giác mình có trách nhiệm chung về đức tin và kỷ luật Giáo hội."
Đức Gioan Phaolô II đã gởi một sứ điệp cho Ðức Hồng Y Lubimyr Husar, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Lvov của người Ukraine, nhân dịp đại hội về chủ đề: "Vladimir Soloviev, nước Nga và Giáo hội phổ quát", được tổ chức để mừng 150 năm sinh của đại triết gia nga, người cổ võ sự Hiệp nhất Kitô hữu. Báo L'Osservatore Romano trong số ra ngày 3 &4/11 phổ biến các đoạn trích trong sứ điệp này.
"Biến cố này, qui tụ tại Lvov nhữn người thuộc văn hóa Ðông và Tây, sẽ cho phép họ đối chiếu những suy tư của họ về chân lý Tin Mừng duy nhất của Chúa Kitô và xác minh tính phong phú hỗ tương có thể, bằng cách khẳng định cần thiết rằng Giáo Hội thở bằng hai lá phổi: truyền thống Ðông và Tây".
Đức Gioan Phaolô II nói thêm: "Chiều kích văn hóa trên thực tế lại có thêm một phương diện đại kết không thể sánh kiệp."
Đức Giáo Hoàng xác nhận, "Hơn hết Soloviev đã nuôi dưỡng từ những năm trưởng thành, với ước ao nhiệt thành cho các Giáo hội cùng đồng ý đi vào trong một viễn ảnh gặp gỡ và hiệp thông, mỗi bên mang đến những kho tàng của truyền thống riêng mình, nhưng đồng thời cảm giác mình có trách nhiệm chung về đức tin và kỷ luật Giáo hội."