Chủ tịch Trung Quốc, ông Hồ Cẩm Đào đã đến Australia để thực hiện chuyến viếng thăm dài 4 ngày với mục đích xúc tiến mậu dịch và cải thiện các mối quan hệ song phương.

Phát biểu khi tới Sydney ngày hôm nay, ông Hồ Cẩm Đào nói rằng: các mối quan hệ giữa hai nước đang ở trong tình trạng vững mạnh. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết thêm chuyến viếng thăm của ông nhắm đến mục tiêu đạt được tình trạng thịnh vượng chung, tăng cường hợp tác và củng cố tình hữu nghị.

Theo lịch trình đã được ấn định, ông Hồ Cẩm Đào sẽ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và chính phủ Australia ở Sydney trước khi đến thủ đô Canberra, là nơi ông sẽ đọc diễn văn trước lưỡng viện quốc hội Australia.

Chuyến đi của ông diễn ra trùng với với chuyến viếng thăm Australia của Tổng thống Bush. (VOA)