Sydney- Úc Châu: Ðức Tổng Giám Mục George Pell đã tạm ngưng chức Tổng Giám Mục vị bị cáo đã lạm dụng tính dục một đứa bé 12 tuổi, khi Ngài còn là chủng sinh, câu chuyện xảy ra từ thưở xa xưa cách đây 40 năm, chẳng hiểu rằng có ai biết đúng sự thật như thế nào hay không.


Chuyện Tổng Giám Mục tạm ngưng chức năng mục vụ không phải là Ngài đã có những hành động sai trái, nhưng tuân hành theo những chỉ đạo mới nhất của Giáo Hội Úc Châu đối với Giáo Sĩ lạm dụng tính dục, cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất.

Ðức Tổng Giám Mục George Pell đã tuyên bố "Những lời buộc tội cho tôi là láo khoét và tôi hoàn toàn phủ nhận điều này.."

Thủ Tướng nước Úc John Howard khi hay tin đã điện thoại nâng đỡ và ủng hộ những lời tuyên bố của Ðức Tổng Giám Mục. Ông Thủ Tướng nói :"Tôi hoàn toàn tin tưởng những lời phủ nhận của Ðức Giám Mục George Pell".

Tổng Giám Mục George Pell là người rất thẳng thắn và mạnh dạn đối với luân thường đạo lý, từ cương vị là Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Melbourne, Ngài được bổ nhiệm lên làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sydney vào ngày 10/5/2001. Từ Melbourne cho tới Sydney, Ngài đã trở thành một cái gai cho nhiều người và họ tìm mọi cách để chụp mũ Ngài.

Từ khi nhận chức Tổng Giám Mục tại Sydney, Ngài đã thẳng thắn bác bỏ thành lập những phòng chích cho dân nghiện ma túy, phản đối thụ phong Linh Mục cho phụ nữ, phản đối các nhóm đồng tình luyến ái.

Câu nói thời danh của Ðức Tổng đối cự với nhóm đồng tình luyến ái: "Thiên Chúa dựng nên ông A Dong và bà E Và, Thiên Chúa không dựng nên chàng A Dam và gã Steve". Ngài không cho những người ủng hộ sống chung đồng tình luyến ái lên rước lễ là nhóm Rainbows.

Ngài gọi tình trạng đồng tình luyến ái "còn nguy hại đến sức khoẻ hơn là hút thuốc lá".

Vào năm 2000, Ðức Tổng Giám Mục George Pell đã kịch liệt chống đối tòa án liên bang cho phụ nữ độc thân được phép thụ thai bằng ống nghiệm.

Ðức Tổng Giám Mục còn lên tiếng về phụ nữ độc thân có con ra lãnh tiền trợ cấp an sinh xã hội. Nhiều người không đi vào thực tế câu chuyện lên tiếng phản đối là thiếu đạo đức, hà khắc nhân phẩm. Thật thế trong chăn mới biết có rận, nhiều người chung sống với nhau nhưng không làm giấy tờ hôn thú ở với nhau như là De- Facto nhưng khai là sống độc thân, để chồng đi làm nhưng vợ ở nhà vẫn lãnh thêm trợ cấp, trợ cấp này cao hơn trợ cấp bình thường vì là phụ nữ độc thân có con. Nhiều người lập hôn thú nhưng sau đó khai ly dị để cũng lãnh tiền trợ cấp, tình cảnh trớ trêu thay đã ly dị hay phụ nữ độc thân mà sau đó lại có "chửa hoang" thêm nhiều đứa bé nữa.

Vào Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto, trong buổi hướng dẫn Giáo Lý, một bạn trẻ hỏi về lạm dụng tính dục. Ðức Tổng Giám Mục trả lời lạm dụng tính dục là một việc vô luân không chấp nhận được, Ðức Tổng cũng nói thêm nhưng phá thai còn là một chuyện lạm dụng vô luân tồi tệ hơn cả. Chẳng một ai theo dõi tin tức về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, báo chí Canada chỉ nhặt được câu nói sau của Ðức Tổng và cho lên trang đầu của tờ báo cho rằng chuyện lạm dụng tính dục của Giáo Sĩ chẳng là gì.

Từ cách góp nhặt mưu mô của báo đời thiếu đầu thiếu đuôi như thế, báo chí Úc một lần nữa lại tung tin tại Úc sau đó một tuần phải khiến cho Ðức Tổng ra một tuyên ngôn vào cuối tháng 7 vừa qua. Ngài muốn thức tỉnh mọi người, phá thai cũng là một chuyện vô luân tồi tệ không khác gì chuyện lạm dụng tính dục nơi giáo sĩ mà không một ai nói tới.

Ngày hôm nay tất cả báo chí cả các đài truyền hình tại Úc đều loan tin chuyện lạm dụng tính dục này, nhưng sự thật thế nào Ðức Tổng Giám Mục George Pell vẫn là người rất liêm chính.