
Kathleen N. Hattrup, trong bản tin ngày 09/ 12/25, cho hay: Vào ngày 9 tháng 12 tại Castel Gandolfo, Đức Leo XIV và Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp trực tiếp thứ ba, trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực vận động sự ủng hộ của châu Âu.
Thực vậy, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Castel Gandolfo vào ngày 9 tháng 12 năm 2025. Đức Giáo Hoàng bày tỏ hy vọng rằng "các sáng kiến ngoại giao hiện đang được tiến hành sẽ dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài". Đây là cuộc gặp thứ ba của họ.
Tổng thống Ukraine đang tiếp tục nỗ lực huy động sự ủng hộ của châu Âu, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục Ukraine chấp nhận một kế hoạch hòa bình với Nga, bao gồm cả việc nhượng bộ lãnh thổ. Sau cuộc gặp với các nguyên thủ quốc gia và chính phủ Pháp, Anh và Đức tại London hôm qua và thăm Brussels, Volodymyr Zelensky hiện đang ở Rome. Ông đã gặp Đức Giáo Hoàng Leo XIV sáng nay và dự kiến sẽ được Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tiếp đón.
Như hồi tháng 7, Tổng thống Ukraine đã gặp Đức Giáo Hoàng Leo XIV tại dinh thự của ngài ở Castel Gandolfo, phía đông nam Rome. Tại cuộc gặp đó, hai người đã được chụp ảnh trên ban công của Biệt thự Barberini, nơi Đức Giáo Hoàng đang lưu trú.
Một tuyên bố từ Tòa Thánh cho biết: "Trong cuộc gặp gỡ thân mật, tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, Đức Thánh Cha đã tái khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục đối thoại và tái khẳng định hy vọng cấp thiết rằng các sáng kiến ngoại giao hiện đang được triển khai sẽ dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài".
Tuần trước, trên chuyến bay trở về từ chuyến tông du Lebanon, Đức Leo XIV đã bình luận về kế hoạch hòa bình của Donald Trump và nhấn mạnh vai trò tiềm năng của Ý trong việc đạt được hòa bình.
Nhân dịp đó, ngài nói:
Rõ ràng là, một mặt, Tổng thống Hoa Kỳ đang nghĩ rằng ông có thể thúc đẩy một kế hoạch hòa bình mà ông muốn thực hiện và, ít nhất là lúc đầu, sẽ không có sự tham gia của châu Âu.
Nhưng sự hiện diện của châu Âu rất quan trọng, và đề xuất đầu tiên đó cũng đã được điều chỉnh vì những gì châu Âu đang nói.
Cụ thể, tôi nghĩ rằng vai trò của Ý có thể rất quan trọng. Về mặt văn hóa và lịch sử, Ý có khả năng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa các bên khác nhau: Ukraine, Nga, Hoa Kỳ…
Theo nghĩa này, tôi cho rằng Tòa Thánh có thể khuyến khích hình thức hòa giải này, và rằng người ta nên tìm kiếm – và chúng ta nên cùng nhau tìm kiếm – một giải pháp thực sự mang lại hòa bình, một nền hòa bình công bằng, trong trường hợp này là ở Ukraine.
Trong tuyên bố được đưa ra sáng nay về cuộc gặp, Tòa Thánh cho biết đã đề cập đến "vấn đề tù binh chiến tranh và sự cần thiết phải đảm bảo để trẻ em Ukraine được trả về với gia đình".
Lần thứ 3
Cuộc gặp sáng nay là lần thứ ba giữa hai người. Vào ngày 9 tháng 7, Đức Giáo Hoàng đã tiếp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại dinh thự của ngài ở Castel Gandolfo, nơi ngài đang nghỉ lễ. Người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo tái khẳng định sự sẵn sàng chào đón các đại diện từ Nga và Ukraine "để đàm phán".
Ngài một lần nữa khuyến khích việc trả tự do cho tù binh và "tìm kiếm các giải pháp chung". Tổng thống Zelensky cũng tham dự thánh lễ nhậm chức của tân Giáo hoàng vào ngày 18 tháng 5. Nhân dịp này, ông đã gặp riêng Đức Leo XIV lần đầu tiên và sau đó đã có cuộc gặp gỡ bất ngờ với Donald Trump tại Vatican.
Vào tháng 5, Trump ủng hộ ý tưởng hòa giải tại Vatican để giải quyết xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình giữa hai "quốc gia Chính thống giáo" trên "đất Công Giáo" là "phi thực tế".
Tại Vatican, một số chuyên gia cũng không ngần ngại thừa nhận rằng giả thuyết này "không thực tế lắm".
Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Trước Đức Leo XIV, Volodymyr Zelensky đã gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần. Đôi khi, những phát biểu của vị Giáo hoàng người Argentina bị chỉ trích tại Ukraine, nơi đôi khi lời ấy bị coi là quá cởi mở với Nga. Đặc biệt, có lúc, Đức Phanxicô đã nói về những người có can đảm giương cờ trắng.
Tuy nhiên, việc Giáo hoàng người Argentina bổ nhiệm Hồng Y Matteo Zuppi làm đại diện đặc biệt để đàm phán thả tù nhân vào mùa xuân năm 2023 đã được Kiev hoan nghênh, mặc dù những nỗ lực của ngài trong việc hợp tác với Nga chỉ mang lại những kết quả lẫn lộn.