LIMA - Nguồn tin cảnh sát và quân đội Peru nói với các hãng thông tấn rằng lính đặc nhiệm gửi tới dãy núi Andes đã phát hiện và giải cứu các con tin.

Họ nói lực lượng an ninh vẫn đang truy bắt băng nhóm bắt cóc đòi tiền chuộc một triệu đôla.

Vụ bắt cóc xảy ra hôm thứ hai khi các tay súng đột nhập khu trại, gần Toccate, cách thủ đô Lima khoảng 350 kilômét về hướng đông nam.

Vụ bắt cóc các công nhân đường ống dẫn khí của công ty Argentina Techint một lần nữa khơi dậy kí ức một thập niên trước khi các phiến quân theo chủ nghĩa Mao kiểm soát nhiều khu vực tại nông thôn.

Khơi lại ký ức đau buồn

Hàng trăm nngàn người đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến để lại thương tổn trong tâm lý nhiều người Peru.

Đó là thời kỳ mà chính quyền hi vọng sẽ chỉ còn tồn tại trong các trang sách lịch sử.

Nhưng các nguồn tin chính quyền địa phương đã quy trách nhiệm vụ bắt con tin cho tổ chức du kích khét tiếng nhất nước nà.

Đó là tổ chức Con đường sáng, mặc dù nhóm này không được biết là tổ chức những hoạt động như vậy.

Chính quyền trung ương đã hạ thấp độ khả tín của các báo cáo này.

Có thể chính phủ muốn giảm nhẹ triển vọng phục hưng của lực lượng phiến quân vì sợ rằng nó có thể gây sợ hãi cho giới đầu tư và tạo nên bất ổn tại một đất nước mà vẫn chưa hồi phục sau sự sụp đổ của chính quyền tổng thống Alberto Fujimori ba năm trước.

Tổ chức Con đường sáng bị tiêu diệt hồi đầu thập niên 90. Và sự trở lại những ngày đen tối đó sẽ là một thảm họa cho Peru.(bbc)