Trong niềm hân hoan vui mừng cùng với toàn thể hội thánh mừng kính Đức nữ trinh Maria Diễm phúc núi Carmel. Giáo họ Lạc Ngoại đã long trọng cung nghinh Đức Mẹ và cử hành thánh lễ trọng thể mừng kính Đức nữ trinh Maria diễm phúc núi Carmel- quan thầy Giáo họ vào chiều thứ 7 ngày 14/7/2018

Lòng yêu mến Đức Mẹ và tinh tinh thần Đức tin mạnh mẽ của mọi con tim trong Giáo họ được thể hiện qua cuộc cung nghinh Đức Mẹ và các thánh rất trọng thể quy tụ mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo họ.

Xem Hình

Đặc biệt cao điểm là thánh lễ được cử hành vào lúc 17h30 do cha Giuse Phạm Văn Thanh- Giảng viên ĐCV Đức Mẹ vô nhiễm Bùi Chu chủ tế, cùng đồng tế với ngài có cha xứ Giuse Trần Duy Khấn, cha Giuse Vũ Ngọc Tứ- Giám đốc HV Teresa Avila Bùi Chu- Giảng viên ĐCV Đức Mẹ vô nhiễm Bùi Chu. Cùng hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý dì, quý khách và đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong và ngoài Giáo họ

Mở đầu thánh lễ Cha chủ tế Giuse ngỏ lời chúc mừng giáo họ nhân dịp mừng đại lễ Đức Mẹ Carmel quan thầy Giáo họ, ngài đã giải thích lịch sử ngọn núi Carmel, đồng thời nói sự can thiệp của của Đức Mẹ đã ra tay che chở đoàn con mẹ trong cơn nguy khốn. Qua đó ngài ý thức cộng đoàn hãy tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và bàn tay che chở của mẹ. Sau kinh vinh danh là phần phụng vụ lời Chúa

Chia sẻ lời Chúa trong thánh lễ là cha Giuse Vũ Ngọc Tứ. Trước hết ngài đã dẫn đưa cộng đoàn qua các câu chuyện để nói lên vai trò của Đức tin, tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng, vun trồng và gìn giữ Đức tin. Chính Đức tin đã quy tụ và giúp các gia đình, các cộng đoàn trở lên hiệp nhất và yêu thương nhau.

Ngài cũng đã giúp công đoàn nhắc nhớ lại lịch sử đức tin vẻ vang hơn 1 thế kỷ qua để qua đó giúp cộng đoàn ý thức gia tài Đức tin mà Thiên Chúa đã trao ban qua các vị tiền nhân

Tiếp đến ngài đã nhắc đến lịch sử núi thánh Carmel qua ngôn sứ Elia để qua đó nói nên sự yêu thương, che chở con cái của mẹ. Đồng thời ngài mời gọi cộng đoàn hãy chạy đến với mẹ, noi gương các nhân đức của mẹ để trở lên 1 cộng đoàn sống hiệp nhất và yêu thương

Sau cùng ngài cầu chúc cho cộng đoàn Giáo họ ngày càng được nuôi dưỡng, lớn lên và thăng tiến về mọi mặt đặc biệt là lòng đạo đức để sống Đức tin và không ngừng đem tin mừng tình yêu của Chúa đến cho tha nhân

Tiếp theo là phần phụng vụ thánh thể, mọi lo toan, lắng lo, vất vả như của lễ dâng lên Thiên Chúa

Cuối thánh lễ một vị đại diện cho cộng đoàn Giáo họ đã nói lên tâm tình tri ân quý cha, quý tu sĩ, quý HĐMV Giáo xứ, quý khách và toàn thể cộng đoàn, vì lòng yêu mến Đức Mẹ đã về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo họ

BTT Giáo họ Lạc Ngoại

Ảnh: Nguyễn Dương